Mỹ mua đạn đại bác 155mm của Nam Hàn gửi đến Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ mua 100,000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất ở Nam Hàn để cung cấp cho Ukraine thông qua một thỏa thuận mà chính phủ hai nước thảo luận trong thời gian qua, theo AP trích lời giới chức Mỹ hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh lãnh đạo Ukraine đang yêu cầu được cung cấp thêm nhiều võ khí và các trợ giúp để tận dụng lợi thế từ cuộc phản công nhằm đẩy lực lượng Nga ra khỏi một số khu vực mà họ chiếm đóng lúc cuộc chiến mới bắt đầu.

Hệ thống pháo 155mm cơ động của Nam Hàn. (Hình minh họa: Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images)

Đồng thời, thỏa thuận cũng giải quyết nỗi lo trong quân đội Mỹ, đặc biệt là cấp chỉ huy Lục Quân và Thủy Quân Lục Chiến, khi họ cho rằng việc liên tục viện trợ đạn pháo cho Ukraine sẽ ảnh hưởng đến kho dự trữ của họ.

Những viên chức quốc phòng khác xác nhận các điều khoản chung của bản hợp đồng, cho biết hành động này sẽ giúp giải quyết các áp lực liên quan đến kho dự trữ. Một báo cáo hồi tuần trước cho biết Ukraine dùng đến 7,000 viên đạn mỗi ngày, trong khi đó phía Nga bắn khoảng 20,000 viên.

Các viên chức đều giấu tên vì thỏa thuận này vẫn chưa được công khai.

Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn thừa nhận đang thực hiện các đàm phán liên quan đến xuất cảng một số lượng chưa rõ đạn pháo 155mm để tăng cường kho dự trữ đang cạn dần của Mỹ. Tuy nhiên họ lưu ý rằng theo thỏa thuận, Mỹ là “người dùng cuối,” tức là Seoul vẫn duy trì lập trường chỉ hỗ trợ những thứ không gây sát thương cho Ukraine.

Nếu thỏa thuận này chính thức được công bố, thì đây chính là điểm khác hẳn so với cách hành xử của Mỹ và đồng minh về nỗ lực tiếp tế cho Ukraine. Hồi đầu tháng, Washington đưa ra cáo buộc rằng Bình Nhưỡng lén lút vận chuyển đạn pháo cho Nga. Tuy nhiên khả năng pháo binh Nam Hàn và Bắc Hàn bắn nhau ở Ukraine vẫn chưa rõ.

Bắc Hàn nghiêng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời đổ lỗi vì “chính sách bá quyền” của Tây phương nên Nga buộc phải hành động để bảo vệ lợi ích an ninh của mình. Mặc dù vậy Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ các cáo buộc chuyển đạn pháo cho Moscow, cho rằng Mỹ đang bôi nhọ Bắc Hàn.

Đến nay Nam Hàn vẫn chỉ cung cấp các trang bị và khí cụ phi sát thương cho Ukraine. Hồi Tháng Tư, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, kêu gọi Nam Hàn cung cấp võ khí, thế nhưng Nam Hàn từ chối yêu cầu này.

Dân chúng Ukraine ra đường đón mừng tin tái chiếm thành phố Kherson. (Hình: Genya Savilov/AFP via Getty Images)

Các chuyên gia an ninh quốc tế cho biết cả Nam Hàn lẫn Bắc Hàn đều có kho dự trữ đạn dược khổng lồ vì cả hai bên vẫn đang duy trì thế căng thẳng kéo dài mấy thập niên qua.

Cũng trong ngày Thứ Sáu, quân đội Ukraine loan báo các đơn vị biệt kích của họ đã tiến vào dựng cờ trong thành phố Kherson, nơi quân Nga mới ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT