WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào Tháng Mười Một cho du khách quốc tế đã được chích ngừa đi đường hàng không từ 33 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết Châu Âu, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Hai, 20 Tháng Chín.
Theo Reuters, quyết định được ông Jeff Zient, điều phối viên chống dịch Tòa Bạch Ốc, công bố đánh dấu sự thay đổi đột ngột của chính quyền Mỹ khi tuần trước cho rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào trong lúc các ca bệnh COVID-19 gia tăng.

So với nhiều quốc gia khác, Mỹ quá thận trọng và chậm trong việc dỡ bỏ các hạn chế du lịch như vậy, và các đồng minh bao gồm Anh và Đức hoan nghênh quyết định này.
Hiện nay, Washington cấm du khách đến từ hầu hết các quốc gia trên thế giới, khiến hàng chục ngàn công dân ngoại quốc có thân nhân hoặc làm kinh doanh tại Mỹ không được nhập cảnh.
Những hạn chế không cho nhập cảnh nếu không phải là công dân Hoa Kỳ lần đầu tiên được chính phủ Trump áp dụng đối với khách du lịch bằng đường hàng không từ Trung Quốc hồi Tháng Giêng, năm 2020, và sau đó được mở rộng sang hàng chục quốc gia khác, mà không đưa ra giới hạn khung thời gian để dỡ bỏ.
Mỹ sẽ chấp nhận cho nhập cảnh những du khách đã được chích ngừa đầy đủ đi đường hàng không từ 26 quốc gia được trong khối Schengen ở Châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hy Lạp, cũng như Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Cũng trong Thứ Hai, Mỹ tiếp tục gia hạn đến ngày 21 Tháng Mười chính sách ngăn ngừa du lịch không cần thiết bằng đường bộ tại biên giới với hai quốc gia láng giềng Canada và Mexico, trong khi không đưa ra dấu hiệu sẽ đối xử khác hơn với những người được chích ngừa đầy đủ từ hai quốc gia trên.
Quyết định của chính phủ Biden đưa ra hôm Thứ Hai cho thấy Washington áp dụng quy định phải chích ngừa mới được nhập cảnh sẽ áp dụng cho gần như tất cả các du khách ngoại quốc bay đến Mỹ, bao gồm cả những công dân ở những quốc gia mà trước đây không bị chế tài về việc chính ngừa.
Với quy định mới, những công dân Mỹ đi du lịch ngoại quốc khi trở về sẽ phải đối mặt với những quy định khắt khe hơn so với những ai được chích ngừa đầy đủ, vì phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm COVID-19 âm tính trong ngày đi và bằng chứng xét nghiệm khác sau khi đến. (MPL) [kn]




















































































