WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) cuối tuần qua đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang tại viện dưỡng lão và bệnh viện, song vẫn duy trì hạn chế ở các khu vực có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao, theo UPI hôm Thứ Hai, 26 Tháng Chín.
Trong thời kỳ đại dịch, tất cả người ở Mỹ được yêu cầu đeo khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc trong các cơ sở y tế có mức độ lây nhiễm cao. Sau này, người đến thăm thân nhân tại các nơi này có thể bỏ một số biện pháp phòng bệnh nhất định nếu họ đã chích đủ liều vaccine và chỉ tiếp xúc với người mà họ đến thăm, theo CBS News.

Hướng dẫn của CDC nêu rõ: “Lệnh nới lỏng mới được đưa ra trong bối cảnh khả năng miễn dịch sau khi chích vaccine hoặc nhiễm bệnh đã cải thiện đáng kể. Ngoài ra, các biện pháp điều trị và công cụ đang phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.”
CDC vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi bùng phát dịch bệnh tại các trung tâm y tế hoặc khi chăm sóc bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nặng.
Chỉ có khoảng 3.5% người Mỹ thuộc nhóm cộng đồng có mức độ nguy hiểm cao. Các cộng đồng được CDC đánh giá dựa trên tỷ lệ nhập viện và liệu cơ sở y tế có còn phải tuân thủ hướng dẫn của CDC hay không. Xét theo tiêu chuẩn trên, khoảng 73% địa hạt của Mỹ vẫn có nguy cơ cao, theo CBS News.
Mặc dù vậy, một số hạn chế khác đã được tăng cường. Trước đó, những người từng nhiễm COVID-19 không cần phải xét nghiệm trong vòng 90 ngày kể từ lần nhiễm bệnh trước đó. Giờ đây, hướng dẫn mới yêu cầu xét nghiệm đối với những người hồi phục trong vòng 31 đến 90 ngày.
Bà Holly Harmon, phó chủ tịch Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Mỹ và Trung Tâm Sinh Sống có Hỗ Trợ (AHCA/NCAL), hoan nghênh quyết định mới.
“Sau hơn hai năm, người dân sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của những người chăm sóc họ nhiều hơn. Và đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi sẽ có một chút thời gian để thở,” bà Harmon nói. (V.Giang) [qd]































































































































































