WASHINGTON, D.C. (NV) – Mỹ rút chuyên gia dịch tễ học làm việc tại Trung Quốc vào Tháng Bảy, 2019, vài tháng sau, bệnh dịch bùng phát tại Vũ Hán.
Bác Sĩ Linda Quick, chuyên gia cao cấp của Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Dịch Hoa Kỳ (CDC), nhận nhiệm sở bên Trung Quốc trong vị trí cố vấn huấn luyện cho các chuyên viên dịch tễ.
Có bốn nguồn tin thông thạo với sự việc cho Reuters hay rằng, cơ quan CDC Hoa Kỳ không đưa một ai khác thay thế sau khi Bác Sĩ Quick bị triệu hồi.
Tiến Sĩ Y Khoa Bao-Ping Zhu, cố vấn cao cấp Hiệp Hội Bác Sĩ Bệnh Nan Y Quốc Gia (NACDD), chia sẻ: “Nếu có một người tiếp tục đảm đương vị trí đó, thì giới chức y tế và các chính phủ toàn thế giới đã có thể phản ứng nhanh chóng hơn rất nhiều.”
Ông Zhu, cựu nhân viên của cơ quan CDC, từng đảm nhiệm vai trò này trong khoảng thời gian từ 2007-2011.

Trong vị trí huấn luyện các chuyên gia dịch tễ Trung Quốc, Bác Sĩ Linda Quick giữ vai trò lý tưởng làm tai mắt theo dõi tình hình dịch bệnh cho chính phủ Hoa Kỳ ngay tại chỗ.
Nếu còn lưu nhiệm, vị nữ chuyên gia dịch tễ này rất có thể đã cảnh báo từ sớm cho thế giới tình hình bệnh dịch bùng phát tại Vũ Hán, theo Tiến Sĩ Zhu.
Bác Sĩ Linda Quick rời khỏi Trung Quốc Tháng Bảy, 2019, sau khi CDC quyết định cắt ngân sách chương trình huấn luyện chuyên gia dịch tễ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc .
Từ đó, không có bất kỳ chuyên gia ngoại quốc nào đảm nhiệm vị trí trên. Trong khi, giới chức tỉnh Hồ Bắc tìm cách che giấu tình hình bệnh dịch tại Vũ Hán.
Cơ quan CDC Hoa Kỳ, cũng chỉ biết được vào ngày 31, Tháng Mười Hai, 2019 về 27 ca bệnh viêm phổi cấp tính lạ xuất phát từ Vũ Hán sau khi Bác Sĩ Lý Văn Lượng báo động mà thôi.
Trong thư trả lời cho Reuters, Cơ Quan CDC cho rằng, việc cắt bỏ vị trí của Bác Sĩ Linda Quick không ảnh hưởng gì đến chuyện Hoa Kỳ không biết sớm hơn về chuyện bùng phát bệnh dịch COVID-19.

Cơ quan CDC giải thích họ quyết định chấm dứt chương trình vì các chuyên viên Trung Quốc đã tiếp thu kiến thức thấu đáo và có trình độ kỹ thuật rất xuất sắc.
Hiện nay, Bác Sĩ Linda Quick vẫn làm việc tại Cơ Quan CDC, nhưng bà không được phép trả lời những câu hỏi của Reuters.
Vai trò của các chuyên gia an ninh y tế liên quan đến việc theo dõi tình hình toàn cầu bắt đầu sụt giảm dần trong 3 năm vừa qua.
Văn phòng đặc trách theo dõi tình hình bệnh dịch toàn cầu và phòng ngừa chiến tranh sinh hóa trong Hội Đồng An Ninh quốc gia bị giải tán năm 2018.
Tiến Sĩ Beth Cameron, giám đốc đầu tiên của văn phòng này, viết trên tờ The Washington Post rằng: “Tôi hết hồn khi biết tin Tòa Bạch Ốc giải tán cơ quan này. Như vậy, kể từ đó, Hoa Kỳ không còn đủ sự chuẩn bị cho bất kỳ trận đại dịch nào nữa, giống như dịch COVID-19 hiện nay.” (MPL)















































































