Friday, March 29, 2024

Mỹ sắp ra luật gắn máy thu hình sau xe


WASHINGTON (NYT) –
Hiện trung bình mỗi tuần trên nước Mỹ có khoảng 2 trẻ em thiệt mạng và 50 trẻ em khác bị thương khi có người lùi xe và cán lên chúng, theo tổ chức KidsAndCars.org, một tổ chức bất vụ lợi có mục tiêu thúc đẩy chính phủ khởi sự thu thập dữ kiện về những tai nạn này. Và trong hơn 2/3 trường hợp, thường là cha mẹ hay thân nhân của nạn nhân cầm tay lái.










Gắn máy thu hình lên xe. Chính phủ Mỹ sắp đưa ra luật gắn máy thu hình sau xe để tránh tai nạn. (Hình: Bryn Lennon/Getty Images)


Nay giới chức an toàn xe cộ quyết định có biện pháp ngăn chặn việc này. Giới hữu trách liên bang dự trù sẽ loan báo tuần này là các nhà sản xuất xe phải gắn máy thu hình đằng sau xe trên tất cả các xe chở hành khách khởi sự từ năm 2014 để giúp người lái thấy rõ hơn những gì phía sau họ.


Xe cộ ở Mỹ trong nhiều năm qua đã phải trang bị các dụng cụ an toàn theo như đòi hỏi của chính phủ để bảo vệ người bên trong xe, nhưng máy thu hình phía sau xe được coi là bước quan trọng nhất để bảo vệ những người ở ngoài xe.


“Chúng ta đến nay chẳng làm gì để bảo vệ người đi bộ bên ngoài xe,” theo lời Clarence Ditlow, thuộc Trung Tâm An Toàn Xe Cộ ở Washington. “Ðây là điều chúng ta có thể làm và nên làm.”


Theo một ước tính sơ khởi, việc lắp máy thu hình và màn hình sẽ làm tăng thêm khoảng từ $160 đến $200 cho chi phí sản xuất mỗi chiếc xe, làm cả kỹ nghệ xe hơi ở Mỹ phải chi thêm khoảng $2.7 tỉ mỗi năm. Tuy nhiên, người tiêu thụ cũng sẽ phải gánh một phần chi phí này qua việc tăng giá xe.


Các giới chức an toàn của chính phủ Mỹ cho hay có từ 95 đến 112 cái chết và khoảng 8,374 vụ bị thương tích có thể tránh khỏi mỗi năm nhờ vào việc gắn máy thu hình sau xe. Thống kê của chính phủ Mỹ cho thấy có khoảng 228 người ở mọi lứa tuổi, trong đó 44% dưới 5 tuổi, thiệt mạng vì bị cán khi xe lùi lại. Khoảng 17,000 người khác bị thương tích mỗi năm trong các tai nạn loại này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT