Thursday, April 25, 2024

Mỹ sẽ điều 2 mẫu hạm và vài tàu chiến đến tập trận ở Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ sẽ điều hai hàng không mẫu hạm và vài tàu chiến đến Biển Đông để tham gia tập trận trong vài ngày tới, đài CNN đưa tin hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy.

“Nhóm tác chiến của hai mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan sẽ phối hợp tập trận ở Biển Phillipines và Biển Đông,” Đại Úy Joe Jeiley, phát ngôn viên Hạm Đội 7, cho hay. “Để nhóm tác chiến của hai mẫu hạm phối hợp với nhau ở Biển Philippines và Biển Đông là cơ hội tập trận rất tốt cho lực lượng của chúng ta, cũng như giúp chỉ huy tác chiến linh hoạt hơn trong trường hợp lực lượng này được điều đến đối phó với tình hình khu vực.”

“Việc hai mẫu hạm có mặt ở đó không liên quan đến bất kỳ sự kiện chính trị hay thế giới nào. Cuộc tập trận này là một trong nhiều cách mà Hải Quân Mỹ hỗ trợ an ninh, ổn định, và thịnh vượng khắp vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” ông Jeiley nói thêm.

Được biết, cuộc tập trận được lên kế hoạch từ lâu, nhưng diễn ra giữa lúc Trung Quốc cũng đang tập trận trong vùng này, gần Quần Đảo Hoàng Sa đang tranh chấp.

Thời gian qua, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác lên án cuộc tập trận của Trung Quốc.

“Mỹ đồng ý với các quốc gia thân hữu của chúng ta ở Đông Nam Á rằng: Cuộc tập trận của Trung Quốc trên vùng Biển Đông đang tranh chấp là đầy khiêu khích. Chúng tôi phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh. Chấm hết,” ông Mike Pompeo, ngoại trưởng Mỹ, viết trên Twitter hôm 3 Tháng Bảy.

Trước đó, hôm Thứ Năm, Bộ Quốc Phòng Mỹ ra tuyên bố nhấn mạnh “cuộc tập trận này của Trung Quốc là vụ mới nhất trong một loạt hành động của nước này nhằm khẳng định chủ quyền biển phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông.”

Quần Đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan tranh chấp. Từ lâu, Mỹ tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa quần đảo này qua việc khai triển vũ khí cũng như xây dựng cơ sở quân sự trên đó.

Hải Quân Mỹ thỉnh thoảng thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hoàng Sa bằng cách điều tàu đi ngang khu vực này trong cái gọi là “Chiến Dịch Tự Do Hàng Hải,” gần đây nhất là vào Tháng Năm.

Các giới chức Mỹ thông báo cuộc tập trận lần này của Hải Quân sẽ không diễn ra gần bất kỳ hòn đảo nào đang tranh chấp trong vùng. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT