Mỹ sẽ thiếu giường bệnh trầm trọng vào năm 2032

LOS ANGELES, California (NV) – Các nhà nghiên cứu tại đại học University of California, Los Angeles (UCLA) dự đoán tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng trên toàn Hoa Kỳ sẽ xảy ra trong bảy năm tới. Chưa hết, nước Mỹ sẽ có nhiều người trên 65 tuổi hơn người dưới 18 tuổi. Điều đó cũng có thể làm nhu cầu sử dụng giường bệnh tăng lên, theo ABC7.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra điều này có thể ảnh hưởng tới tất cả người dân cũng như làm cách nào để phòng ngừa tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng.

Nếu có một bệnh nhân cần đi cấp cứu sau đó bác sĩ xác định cần phải nhập viện, người đó có thể chờ rất lâu.

Giường bệnh sắp thiếu hụt trầm trọng ở Hoa Kỳ. (Hình: RDNE Stock project/Pexels)

“Hiện thời chúng tôi cần từ 24 tới 35 giờ đồng hồ mới có thể cho bệnh nhân làm thủ tục nằm viện,” Richard Leuchter, Bác Sĩ Nội Trú tại UCLA cho biết.

Ông cho biết trong thời gian cấp cứu nhiều nhất, bệnh nhân có thể cần phải chờ tới 100 giờ đồng hồ, và tình trạng này xảy ra trên khắp nước Mỹ.

“Trong thập niên trước thời kỳ Covid-19, tỷ lệ nằm viện trên toàn Hoa Kỳ là khoảng 64%, nhưng trong suốt đại dịch, mọi thứ đã thay đổi. Cho tới nay, tỷ lệ nằm viện trên toàn Hoa Kỳ là 75%,” ông cho biết.

Trong khoảng bảy năm qua, Leuchter và các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ nằm viện tại Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 10 phần trăm nữa.

“Điều đó thực sự khiến tình trạng thiếu giường bệnh trở nên đáng báo động, và chúng tôi cho rằng điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2032 nếu chính phủ không lập tức hành động,” Leuchter cho biết.

Vậy điều gì đang làm khuynh hướng nguy hiểm này gia tăng? Không phải là số trường hợp nằm viện. Hiện nay, tỷ lệ nằm viện vẫn ổn định. Thay vào đó, Leuchter cho biết là do các nhà đầu tư tư nhân mua lại các bệnh viện để kiếm lời cũng như số lượng nhân viên y tế chịu trách nhiệm quản lý giường bệnh đang ngày càng giảm, tựu trung lại tất cả những điều này là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng sắp ập tới.

Các chiến lược được đề ra gồm có tăng thêm nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe và giải quyết nhu cầu của các bệnh nhân đang nằm viện.

Xét tới nhu cầu, UCLA đang đưa ra một chiến lược cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới mẻ nhằm giảm số lượng bệnh nhân nằm viện. Mô hình này được gọi là Phòng Mạch Cho Hôm Sau.

“Thay vì cho họ nằm viện, chúng ta có thể gửi họ tới phòng cấp cứu tại UCLA, tại đó chúng tôi nhận điều trị cho các trường hợp như suy tim hoặc viêm phổi. Hãy thử thay thế chăm sóc nội trú bằng hình thức ngoại trú,” Leuchter nói.

Mô hình Phòng Mạch Cho Hôm Sau được trung tâm y tế Olive View tiên phong sử dụng và đang được áp dụng tại Bệnh Viện Ronald Reagan thuộc UCLA, giúp tránh được hàng trăm trường hợp nằm viện một năm, đồng thời đang được các tổ chức khác áp dụng theo. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT