Mỹ lại tấn công Iran, trả đũa sau khi 3 tàu hàng bị tấn công ở Hormuz

TEMPA, Florida (NV) – Mỹ tấn công một số mục tiêu ở Iran hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, và áp đặt lại lệnh cấm vấn dầu đối với Tehran sau khi ba chiếc tàu thương mại bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM) loan báo, theo New York Times.

Lực lượng Mỹ “bắt đầu tiến hành hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ nhắm vào Iran để gây thiệt hại nặng vì tấn công tàu thương mại chở thủy thủ đoàn là dân thường vô tội ở hải lộ quốc tế,” CENTCOM cho hay trên Facebook.

Chiến đấu cơ F-16 của Không Quân Mỹ tuần tiễu bầu trời Trung Đông. (Hình minh họa: CENTCOM)

Những đợt tấn công này nhằm đáp trả vụ ba chiếc tàu ở Hormuz bị tấn công trong 24 giờ qua.

“Iran rõ ràng gây hấn vô cớ, nguy hiểm, rõ ràng vi phạm lệnh ngưng bắn,” CENTCOM nhấn mạnh.

Báo chí nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ xảy ra ở hai thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik cũng như trên đảo Qeshm, theo CNN. Những đợt tấn công này xảy ra giữa lúc Iran tổ chức tang lễ dài nhiều ngày cho ông Ali Khamenei, lãnh tụ Iran tối cao thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này hôm 28 Tháng Hai. Tuần trước, Iran cảnh cáo Mỹ và Israel không được tấn công bất cứ lúc nào trong những ngày tang lễ.

Trước đó, hôm Thứ Ba, chính quyền Tổng Thống Trump rút lại giấy phép cho Iran bán dầu mỏ sau vụ ba chiếc tàu bị tấn công ở Hormuz, eo biển từng là nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua trước khi cuộc chiến nổ ra.

Tháng trước, Bộ Tài Chính Mỹ cấp giấy phép cho Iran sản xuất, bán và giao dầu trong hai tháng theo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên. Trước đó, Iran bị cấm vận nghiêm ngặt hàng chục năm.

Iran chưa chính thức xác nhận họ bắn ba chiếc tàu nêu trên. Nhưng nước này từng tuyên bố họ là bên duy nhất kiểm soát Hormuz, và họ từng bị cáo buộc tấn công những chiếc tàu khác trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ với Iran tuần trước kết thúc mà không có dấu hiệu đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài, bất chấp các bên đang đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn tháng.

Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ “làm cho xong việc.”

“Một là chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận, hai là chúng tôi sẽ làm cho xong việc. Mà làm cho xong việc thì chẳng có gì khó. Tôi thích đạt thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn gây ảnh hưởng tới 91 triệu người,” ông Trump phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, ý nói dân số Iran.

“Chúng tôi có thể đánh sập cầu của họ trong một tiếng đồng hồ, chúng tôi có thể đánh sập nguồn năng lượng của họ… Vào lúc này, họ không hề có tiền. Chúng tôi chưa cho họ đồng nào,” ông Trump cho biết. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT