Thursday, April 25, 2024

Mỹ thả tù nhân để ngăn COVID-19 lây lan

NEW YORK, New York (NV) – Nhiều nhà tù Mỹ đang chuẩn bị thả tù nhân vì có tin COVID-19 xuất hiện trong các nhà tù, theo BBC.

Thành phố New York sẽ thả tù nhân “dễ bị nhiễm bệnh”, Thị Trưởng Bill de Blasio loan báo hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba, chỉ vài ngày sau khi Los Angeles và Cleveland thả hàng trăm tù nhân cũng vì COVID-19.

Ông de Blasio cho hay, trong tuần nay, các giới chức thành phố sẽ xác định tù nhân nào được thả, trong đó bao gồm người bị bắt vì tội nhẹ, và người dễ bị nhiễm COVID-19 nhất do sức khỏe yếu.

Thị Trưởng de Blasio công bố quyết định này chỉ vài giờ sau khi một nhân viên và một tù nhân ở nhà tù Rikers Island xét nghiệm dương tính.

Rikers Island là nơi đang giam giữ nhà làm phim Harvey Weinstein, 68 tuổi, bị bỏ tù vì tội hiếp dâm và quấy rối tình dục.

Ông Weinstein sẽ được chuyển sang nhà tù khác trong tiểu bang, một giới chức cho biết hôm Thứ Tư.

Một số nhà tù khác ở New York, như Sing Sing, cũng có vài tù nhân dương tính, và một nhân viên Bộ Cải Huấn của tiểu bang này đã qua đời vì COVID-19.

Trước New York, Sở Cảnh Sát Los Angeles County thả 600 tù nhân trong hai tuần qua, các giới chức cho biết hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba.

Hệ thống nhà tù ở LA County là lớn nhất thế giới, trung bình có khoảng 22,000 tù nhân.

Do dịch COVID-19, quận hạt này cũng đang bắt ít người hơn, bình thường trung bình là 300 người mỗi cuối tuần, thì giữa Tháng Ba chỉ còn 60 người, ông Alex Villanueva, cảnh sát trưởng, tiết lộ.

Cuyahoga County, Ohio, nơi có thành phố Cleveland, cũng thả hàng  trăm tù nhân trong thời gian qua.

Ngoài việc thả tù nhân, nhiều tiểu bang, từ New York tới California, cũng cấm đi thăm tù.

Các cơ quan liên bang cũng sẽ hoãn bắt giữ và trục xuất vì COVID-19. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT