Mỹ tin Nga sẽ không dùng vũ khí nguyên tử

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ tin Nga sẽ không dùng vũ khí nguyên tử, bất chấp giọng điệu hùng hổ mới đây của Moscow, một giới chức Quốc Phòng Mỹ cho hay hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, theo Reuters.

“Chúng tôi vẫn đang cố hết sức theo dõi vũ khí nguyên tử của họ mỗi ngày, và chúng tôi tin rằng không có nguy cơ họ sẽ dùng vũ khí nguyên tử và sẽ không có mối đe dọa nào cho lãnh thổ NATO,” giới chức này nói với Reuters, yêu cầu giấu tên.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Hai, ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, cảnh cáo phương Tây không nên đánh thấp nguy cơ nổ ra chiến tranh nguyên tử liên quan tới Ukraine.

Trước đây trong Tháng Tư, Nga tuyên bố, từ nay tới mùa Thu, sẽ khai triển hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Sarmat mới bắn thử của nước này. Hỏa tiễn này đủ khả năng mang đầu đạn nguyên tử bay tới Mỹ.

Phương Tây ngày càng lo ngại rủi ro xảy ra chiến tranh nguyên tử sau khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đọc diễn văn ra lệnh xâm lăng Ukraine hôm 24 Tháng Hai, trong đó, ông nhắc tới lực lượng nguyên tử Nga và cảnh cáo bất kỳ ai cố cản đường Nga “sẽ hứng chịu hậu quả chưa từng thấy trong lịch sử.”

Tuần này, ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, nói ông cho rằng sẽ không có thêm bất kỳ thất bại quân sự nào của Nga ở Ukraine buộc ông Putin dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo ông Johnson, ông Putin vẫn còn cách tránh dùng vũ khí nguyên tử để kết thúc cuộc chiến.

Trước đây trong Tháng Tư, ông William Burns, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), cảnh báo không được xem nhẹ nguy cơ Nga dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Tuy nhiên, CIA chưa nhìn thấy nhiều bằng chứng cho mối lo ngại đó, ông Burns lưu ý.

Vụ Nga xâm lăng Ukraine khiến hàng ngàn người chết hoặc bị thương, san bằng hàng loạt thành phố và khiến hơn 5 triệu người Ukraine di tản sang nước khác. Nga gọi cuộc tấn công này là “chiến dịch đặc biệt” để phi quân sự hóa Ukraine. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT