PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Tổng Thống Biden và các nhà lãnh đạo Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) vào hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, tuyên bố bắt đầu quan hệ đối tác chiến lược mới để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, theo UPI.
Được công bố trong Hội Nghị Cao Cấp ASEAN-Mỹ lần thứ 10 tại Phnom Penh, Cambodia, mục đích của Hiệp Ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện ASEAN-Mỹ là “mở ra các lãnh vực hợp tác mới quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh trong tương lai của cộng đồng với tổng cộng 1 tỷ dân của các nước thành viên.”

Tòa Bạch Ốc cho biết quan hệ đối tác mới này cung cấp $150 triệu cho các chương trình dành cho ASEAN, sẽ được kết hợp với hơn $800 triệu theo yêu cầu trong năm tài chính 2023 cho các chương trình song phương ở các nước thành viên ASEAN.
Kể từ năm 2002 cho đến nay, Mỹ cung cấp hơn $12 tỷ hỗ trợ phát triển, kinh tế, y tế và an ninh cho các thành viên ASEAN.
Tuyên bố này nêu rõ quan hệ đối tác mới phản ánh “cam kết nghiêm túc của chính quyền Biden-Harris đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.” Đồng thời cho biết thêm rằng sự hợp tác này sẽ đưa Washington và các thành viên ASEAN đến gần nhau hơn để cùng nhau giải quyết các thách thức liên quan đến khí hậu, an ninh lương thực và các mối đe dọa an ninh, cũng như “xây dựng một Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, ổn định và thịnh vượng, kiên cường và an toàn.”
Các mối quan tâm kinh tế chung như nghiên cứu xe điện, năng lượng xanh, tăng cường khả năng kết nối và phát triển bền vững sẽ được nhấn mạnh trong thỏa thuận.
Thông báo này được đưa ra khi ông Biden đến Phnom Penh vào hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 27 ở Ai Cập và gặp gỡ ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia kiêm chủ tịch ASEAN năm 2022. (V.Giang) [kn]























































