Friday, April 26, 2024

Mỹ, Nam Hàn tập trận hải quân chống mối đe dọa Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn và Mỹ hôm Thứ Hai khởi sự cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần ở vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên, trong khi có sự căng thẳng về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của chế độ Bình Nhưỡng.

Khoảng 40 chiến hạm của cả hai quốc gia, gồm cả hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, sẽ tham dự cuộc tập trận ở khu vực bờ biển phía Đông và Tây của bán đảo này từ ngày 16 Tháng Mười cho tới ngày 20 Tháng Mười, theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn hôm Thứ Hai.

Bắc Hàn gọi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn là “chuẩn bị cho chiến tranh.”

Hôm Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillersonn nói rằng Tổng Thống Donald Trump đã chỉ thị cho ông là tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để làm giảm bớt sự căng thẳng đang gia tăng với Bắc Hàn, cho biết rằng “các nỗ lực ngoại giao đó sẽ tiếp tục cho đến khi nào bom bắt đầu rơi xuống mới thôi.”

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao trong những tuần lễ gần đây tiếp theo một loạt các vụ thử võ khí của Bình Nhưỡng, kể cả vụ nổ nguyên tử thứ sáu, được coi là mạnh nhất từ trước tới nay, hôm 3 Tháng Chín và hai vụ bắn hỏa tiễn qua lãnh thổ Nhật Bản, cùng là cuộc đấu khẩu gay gắt giữa Mỹ và Bắc Hàn.

Bắc Hàn đang chuẩn bị cho một vụ bắn thử hỏa tiễn tầm xa, có thể có khả năng bắn tới khu vực bờ biển phía Tây nước Mỹ, theo lời một giới chức quốc hội Nga, vừa trở về sau cuộc viếng thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này.

Các giới chức tình báo Nam Hàn cho hay Bắc Hàn có thể bắn hỏa tiễn vào dịp có đại hội toàn quốc của đảng cộng sản Trung Quốc.

Lên tiếng tại Seoul hôm Thứ Hai, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Terrence J. O’Shauhnessy, nói rằng hỏa tiễn và võ khí nguyên tử Bắc Hàn là” mối đe dọa cho tất cả mọi quốc gia” và Mỹ sẵn sàng để bảo vệ các đồng minh. (V.Giang)

50,000 người sắp hàng dưới trời nắng ở Florida để xin trợ cấp sau bão Irma càn quét

MỚI CẬP NHẬT