Nên làm gì nếu mắc bệnh cúm vào mùa lễ này?

WASHINGTON, DC (NV) Số người mắc bệnh cúm đang tăng lên khắp nước Mỹ, đặc biệt vào mùa lễ cuối năm.

Ngoài việc khuyên mọi người cố gắng phòng ngừa, chuyên gia y tế cũng cho biết những việc nên làm nếu lỡ mắc bệnh cúm vào mùa lễ này, theo CNN hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Hai.

Triệu chứng cúm ban đầu thường là sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. (Hình minh họa: Storyblocks)

Nếu có triệu chứng, lúc nào nên thử cúm?

Hiện nay ở Mỹ, có một số loại dụng cụ thử cúm bán không cần toa bác sĩ và có thể sử dụng ở nhà, giống như dụng cụ thử COVID-19.

Nhiều bác sĩ khuyên thử cúm ngay khi có triệu chứng.

“Đặc biệt đối với người thuộc nhóm rủi ro cao,” Bác Sĩ William Schaffner, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Vanderbilt University Medical Center, cho hay. “Đó là người 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền mãn tính, người bị suy yếu miễn dịch, người đang mang thai và trẻ em nhỏ tuổi.”

Triệu chứng cúm ban đầu thường là sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau nhức cơ thể và mệt mỏi, theo Bác Sĩ Pamela Lindor, bác sĩ nhi khoa tại Bluebird Kids Health ở Jacksonville, Florida.

Xét nghiệm là việc quan trọng vì một khi xác định được bệnh hô hấp nào thì có thể điều trị phù hợp, ông Schaffner giải thích.

Nên uống thuốc trị cúm vào thời điểm nào?

Thuốc kháng virus trị cúm, như Tamiflu hay Xofluza, là thuốc bán theo toa bác sĩ. Thuốc này hiệu nghiệm nhất khi sử dụng sớm, tốt nhất trong vòng hai ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.

“Đối với cúm, nếu ai mắc bệnh, càng sớm bắt đầu dùng thuốc kháng vi trùng, càng hiệu nghiệm,” ông Schaffner lưu ý.

Nếu thử cúm dương tính, nên tránh tiếp xúc với người khác bao lâu?

Ngay khi bắt đầu có triệu chứng, nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác để không làm lây bệnh.

“Người ta có thể làm lây lan virus cúm ngay trước ngày có triệu chứng,” ông Schaffner cho hay.

Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), người mắc bệnh cúm có thể sinh hoạt bình thường trở lại nếu, trong ít nhất 24 tiếng, họ không bị sốt dù không dùng thuốc hạ sốt, và triệu chứng nói chung cải thiện.

“Bệnh này thường mất ít nhất bốn tới năm ngày,” Bác Sĩ Lindor cho biết. “Cúm lây lan mạnh nhất từ ngày trước khi có triệu chứng và kéo dài khoảng một tuần.”

Nếu đeo khẩu trang, có thể ở gần người khác không?

Một số người có triệu chứng cúm vẫn muốn đi thăm gia đình vì nghĩ rằng không làm lây bệnh do có đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Bác Sĩ Schaffner vẫn khuyên ở nhà.

“Nếu có triệu chứng, nên ở nhà,” ông nói, giải thích rằng khẩu trang chỉ hạn chế chứ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro làm lây bệnh.

Có được uống thuốc kháng virus để ngừa mắc bệnh cúm không?

Có thể có bác sĩ cho dùng thuốc kháng virus cho người đã tiếp xúc với người mắc bệnh cúm, dù họ chưa có triệu chứng, nhưng vì họ thuộc nhóm rủi ro cao.

Làm sao biết khi nào nên đi bệnh viện?

Phải giữ liên lạc với bác sĩ một khi thử cúm dương tính và triệu chứng ngày càng nặng, đặc biệt đối với người thuộc nhóm rủi ro cao, Bác Sĩ Schaffner cảnh báo.

Và khi nói chuyện với bác sĩ, “hãy hỏi khi nào cần đi bệnh viện,” ông cho hay. “Nhưng khó thở, ho ra máu, cảm thấy rã rời, người nóng 103 độ F trở lên – tất cả những thứ đó đều là dấu hiệu phải đi bệnh viện.”

Một số “dấu hiệu cảnh báo” khác có thể đòi hỏi đi bệnh viện gấp là “cơ thể mất nước, đau tức ngực, lờ đờ, tâm trạng thay đổi, co giật hoặc suy yếu trầm trọng,” theo Bác Sĩ Lindor. “Rối loạn, hành vi thay đổi, sốt cao dai dẳng ba ngày cũng là lý do đi bệnh viện gấp.” (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT