Dân Việt Nam bị ép khai danh khoản mạng xã hội trên VNeID

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một “nghị định” vừa được bổ túc và có hiệu lực tại Việt Nam, buộc mọi người dân phải liên kết danh khoản mạng xã hội, tài khoản chứng khoán và ngân hàng trên ứng dụng VNeID.

Đây là ứng dụng do Bộ Công An kiểm soát mà tất cả người dân phải cài trên điện thoại di động để làm dịch vụ công.

Hiện tại, người dân tại Việt Nam bị bắt buộc phải cài ứng dụng VNeID trên điện thoại để làm dịch vụ công. (Hình: Dân Trí)

Theo tờ Thanh Niên ngày 10 Tháng Mười, hạn chót để khai báo danh khoản mạng xã hội, tài khoản giao dịch điện tử trên VNeID là 31 Tháng Mười Hai năm nay.

Riêng tài khoản ngân hàng thì phải khai báo trên ứng dụng này chậm nhất ngày 30 Tháng Sáu, 2027.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc khai báo này áp đặt với tài khoản của người bán, người “livestream” bán hàng và người làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Cùng thời điểm, ông Lương Tam Quang, bộ trưởng Công An, được báo VTC News hôm 10 Tháng Mười dẫn lời về định hướng kiểm soát mạng xã hội: “…Các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, ích kỷ, sùng ngoại, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ lãnh tụ.”

Theo ông Quang, các bài đăng của “thế lực thù địch” về dân chủ, nhân quyền trên các nền tảng mạng xã hội, là nhằm “làm phai nhạt bản sắc văn hóa Việt Nam” và “làm lung lay niềm tin của thế hệ trẻ vào chế độ [CSVN].”

Từ vài năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục gia tăng áp lực, buộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads… phải “định danh người dùng,” tức phải xác thực danh khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân trên VNeID.

Theo sự áp đặt của Bộ Công An, chỉ những danh khoản mạng xã hội đã xác thực mới được phép đăng bài, bình luận, phát “livestream” hoặc chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Công An và Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch được quyền gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội gỡ bài đăng hoặc chặn hiển thị tại Việt Nam đối với một số danh khoản, thậm chí cả nhóm Facebook bị nhà cầm quyền dán nhãn “phát tán thông tin xấu độc,” tức đưa tin trái với sự tuyên truyền của nhà cầm quyền. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT