Thursday, March 28, 2024

TT Trump dọa đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không sửa luật di trú

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba đe dọa để cho chính phủ đóng cửa nếu Quốc Hội không sửa đổi hệ thống di trú, một hệ thống không cho phép chính quyền trục xuất các thành viên băng đảng, theo USA Today.

“Nếu chúng ta không thay đổi hệ thống này, thì cứ để chính phủ đóng cửa. Đây là điều đáng làm cho đất nước chúng ta. Tôi thích để cho chính phủ đóng cửa nếu chúng ta không thay đổi được luật di trú,” ông Trump nói, khi gặp các giới chức công lực trong Tòa Bạch Ốc thảo luận về đe dọa của nhóm băng đảng MS-13.

Nếu phía Dân Chủ không muốn đóng kẽ hở để cho băng đảng vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, rồi ở lại đất nước này, ông Trump nói, “Vậy thì đóng cửa chính phủ.”

Phát biểu của ông Trump xảy ra ba ngày trước khi Quốc Hội đối diện với một cuộc khủng hoảng ngân sách, hoặc chi tiền cho để các cơ quan chính quyền hoạt động, hoặc đóng cửa.

Trong lần đối đầu về ngân sách lần trước, bế tắc chỉ được giải quyết khi phía Dân Chủ rút lui sự chống đối sau khi phía Cộng Hòa đồng ý sẽ thảo luận việc cho phép di dân thuộc diện DACA ở lại, vì đây là những người vào Mỹ bất hợp pháp cùng với cha mẹ khi còn nhỏ.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Ba, Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua ngân sách tạm, và chuyển sang Thượng Viện.

Ngân sách tạm hiện nay sẽ hết vào lúc 12 giờ đêm Thứ Năm, 8 Tháng Hai. (Đ.D.)

Mỹ soạn thảo kế hoạch diễn binh ở Washington D.C

MỚI CẬP NHẬT