Friday, April 19, 2024

Ngân sách vá víu, Quốc Hội bỏ chương trình CHIP của trẻ em

WASHINGTON DC (NV) – Quốc hội Hoa Kỳ có thể đã vá víu tạm thời ngân sách chính phủ cho hai tuần lễ tới, nhưng họ đã bỏ một chương trình lớn: chăm sóc sức khoẻ trẻ em (CHIP), theo tin của NBC News.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump ký một Nghị Quyết cho phép chính phủ liên bang được tài trợ cho đến ngày 22 tháng Mười Hai. Trong khi các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa ca ngợi quyết định của ông Trump nhưng cũng thừa nhận rằng một số tiểu bang sắp hết tiền để trả cho CHIP, vì Quốc Hội không tài trợ chương trình CHIP cho năm 2018. Mà thay vào đó, chỉ đơn giản yêu cầu Sở Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh (HHS) phân phối ngân quỹ còn lại cho các tiểu bang đang kiệt quệ tài chánh nhất.

HHS hiện chưa trả lời câu hỏi của báo giới là những tiểu bang nào có thể được phân phối ngân quỹ, và sẽ được bao nhiêu.

CHIP là chương trình trả chi phí chăm sóc sức khoẻ cho hơn 9 triệu trẻ em trên toàn quốc, và là một kế hoạch chung giữa tiểu bang và liên bang, thuộc một phần của bảo hiểm y tế Medicare và Medicaid.

Quốc Hội trước đó quyết định ngưng cung cấp tài trợ liên bang cho CHIP vào ngày 30 tháng Chín, và kể từ đó tương lai của chương trình này đã nằm trong tình trạng bấp bênh.

Larry Robins, người đứng đầu Hiệp Hội Các Phòng Khám Bệnh Tự Do và Từ Thiện Quốc Gia, nói rằng: “Giới bệnh nhân đang lo đến hoảng lên là làm sao để được săn sóc sức khỏe.”

“Chúng ta đang bị mắc kẹt giữa một thời điểm chính trị khắc nghiệt khủng khiếp nhất”.

CHIP chưa bao giờ là một chương trình gây tranh cãi. Cả hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ đều ủng hộ chương trình được đề ra để săn sóc sức khoẻ cho trẻ em những gia đình nghèo và thậm chí cả cha mẹ cũng không có bảo hiểm nào khác, kể cả Medicaid.

Nhưng điều gây tranh cãi là liệu có nên tiếp tục tài trợ cho CHIP bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu khác của chính phủ không, cũng như có nên đảm bảo là ngân sách tài trợ cho CHIP phải được bảo đảm cho một vài năm tới, hoặc lâu hơn hay không.

Trong năm 2017, ngân sách của CHIP là 16.6 tỷ đô la. Ngân sách liên bang hiện nay đã bị giảm xuống chỉ còn 12 tỷ đô la, nhưng cả với con số này, Quốc Hội vẫn phải tìm cách để tài trợ.

Trong khi quyết định về CHIP tiếp tục bị trì hoãn, nhiều tiểu bang đang bắt đầu lo không có tiền để thanh toán cho chương trình CHIP của họ. Theo Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, những tiểu bang như  Arizona, California, Connecticut, Hawaii, Idaho, Mississippi, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Utah đang sắp hết nguồn tài trợ vào cuối năm nay.

Hiện giới phụ huynh đang bắt đầu băn khoăn về việc làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cho con. (HG).

Bị bắt vì dọa giết hành khách trên chuyến bay Southwest Airlines

MỚI CẬP NHẬT