Ngày Bầu Cử diễn ra khá suôn sẻ bất chấp không khí căng thẳng từ trước

WASHINGTON, DC (N) – Sau một mùa tranh cử đầy căng thẳng với nhiều lo ngại về nạn tung tin giả, ngoại quốc can thiệp và nhân viên bầu cử cũng như hệ thống bỏ phiếu bị đe dọa, Ngày Bầu Cử diễn ra khá suôn sẻ khắp nước Mỹ hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, theo AP và Fox News.

Trước hôm Thứ Ba, hơn 82 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ vài trục trặc nhỏ ở “tiểu bang chiến trường” Pennsylvania. Và vào Ngày Bầu Cử, những trục trặc xảy ra “chủ yếu là chuyện bình thường đã được dự trù và tình huống đã có kế hoạch giải quyết,” bà Cait Conley, cố vấn cao cấp của giám đốc Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng (CISA), cho hay. Bà Conley cho biết thêm CISA hiện không theo dõi bất cứ vụ nào nghiêm trọng ảnh hưởng tới an ninh bầu cử khắp cả nước.

Cử tri đi bầu ở Sterling, Virginia, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một. (Hình: Ali Khaligh/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Trục trặc ảnh hưởng tới cử tri hôm Thứ Ba gồm những vấn đề bầu cử thông thường, như nhân viên bầu cử ở địa hạt lớn nhất Arizona quên chìa khóa hoặc giám sát viên bầu cử không có mặt tại phòng phiếu ở Allegheny County, Pennsylvania.

Khắp nước Mỹ, có khu vực bầu cử gặp trục trặc về thủ tục “check-in” cử tri và sổ điện tử hồ sơ cử tri, khiến vài cử tri bỏ phiếu trễ. Có khu vực in phiếu bầu sai nên phải in phiếu mới và gia hạn thời gian bỏ phiếu.

Thời tiết khắc nghiệt khắp miền Trung nước Mỹ gây lũ lụt và vài vấn đề khác, như làm ít nhất một phòng phiếu ở Missouri bị cúp điện, phải dùng máy phát điện để cử tri tiếp tục bỏ phiếu.

Tuy nhiên, ở một loạt tiểu bang bị mưa, cử tri vẫn hăng hái cầm dù xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mà nhiều cử tri coi là hệ trọng cho tương lai nền dân chủ Mỹ.

Ở khu vực phía Tây Pennsylvania, vài quận hạt báo cáo máy kiểm phiếu giấy bị trục trặc. Chánh án tiểu bang Pennsylvania ra lệnh gia hạn thời gian đi bầu thêm hai tiếng ở Cambria County, nơi 68% cử tri bầu cho cựu Tổng Thống Donald Trump năm 2020. Quận hạt này yêu cầu gia hạn thời gian bỏ phiếu sau khi xảy ra trục trặc nhu liệu (software) làm ảnh hướng tới máy kiểm tra phiếu, nhưng giới chức quận hạt loan báo không cử tri nào bị từ chối và toàn bộ phiếu bầu sẽ được đếm. Hiện chưa rõ việc gia hạn này sẽ ảnh hưởng ra sao tới thời gian kiểm phiếu ở Pennsylvania.

Ở Georgia, cũng là “tiểu bang chiến trường,” chỉ khoảng 10 khu vực bầu cử dự trù đóng cửa trễ do mở cửa trễ hoặc do phải di tản vì bị đe dọa đánh bom nhưng lời đe dọa đó được xác định là không đáng tin, theo ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chánh Georgia. Trong số khu vực bầu cử đó có hai khu vực ở Cobb County, phía Tây Bắc Atlanta. Hai nơi đó dự trù tới 7 giờ 20 phút tối mới đóng cửa vì mở cửa trễ do trục trặc thiết bị.

Trưa Thứ Ba, FBI xác nhận họ biết một loạt phòng phiếu ở vài tiểu bang bị đe dọa đánh bom nhưng không đáng tin. FBI cho hay nhiều lời đe dọa trong số đó dường như xuất phát từ Nga.

Cựu Tổng Thống Donald Trump cảm ơn nhân viên của ông tại trụ sở ban tranh cử của ông ở West Palm Beach, Florida, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Năm nay, cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm đông – hơn một nửa tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 – một phần vì cử tri Cộng Hòa. Hồi đại dịch COVID-19 năm 2020, ông Trump, lúc đó còn làm tổng thống, phản đối bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu bằng thư. Ông cho rằng hai cách bỏ phiếu này nằm trong âm mưu cướp chiến thắng của ông. Năm 2022, sau khi cáo buộc sai trái rằng ông thất cử năm 2020 do cử tri bỏ phiếu sớm, ông không phản đối cách bỏ phiếu này.

Trong cả hai cuộc bầu cử đó, phần lớn cử tri Cộng Hòa tránh bỏ phiếu sớm, chờ đúng ngày bầu cử mới bỏ phiếu. Năm nay, cựu Tổng Thống Trump đổi ý, kêu gọi bỏ phiếu sớm, và ủng hộ viên hưởng ứng lời kêu gọi của ông.

Hôm Thứ Ba, ông Trump tỏ ý sẽ không phản đối kết quả bầu cử – miễn là kết quả công bằng.

“Nếu bầu cử công bằng, tôi sẽ là người đầu tiên công nhận” kết quả, ông Trump tuyên bố. Tuy nhiên, không rõ, theo ông, như thế nào là công bằng.

Cựu Tổng Thống Trump cùng Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump bỏ phiếu ở Palm Beach, Florida, sáng Thứ Ba. Phát biểu trước báo giới sau khi bỏ phiếu, ông Trump nói ông không hề hối hận về chiến dịch tranh cử lần này.

“Năm nay, tôi vận động tranh cử rất tốt. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất trong cả ba lần,” ông cho biết, ý nói cuộc bầu cử năm 2016 mà ông thắng bà Hillary Clinton và cuộc bầu cử năm 2020 mà ông thua Tổng Thống Joe Biden.

Cựu Tổng Thống Trump cho hay ông không chuẩn bị đọc diễn văn vào tối Ngày Bầu Cử.

Phó Tổng Thống Kamala Harris thăm trung tâm điện thoại tại trụ sở Ủy Ban Toàn Quốc Đảng Dân Chủ ở Washington, DC, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Trong khi đó, đối thủ cựu Tổng Thống Trump, Phó Tổng Thống Kamala Harris, kêu gọi cử tri đừng mắc bẫy chiến thuật gieo rắc nghi ngờ của ông mỗi lần bầu cử. Trưa Thứ Ba, bà Harris tới thăm trung tâm điện thoại do Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ tổ chức ở Washington, DC.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên từ khi ông Trump thua ông Biden cách đây bốn năm và thực hiện một loạt âm mưu lật ngược kết quả bầu cử để tiếp tục nắm quyền. Những âm mưu đó dẫn tới vụ bạo loạn Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, sau khi ông Trump hô hào ủng hộ viên kéo tới Quốc Hội “đấu tranh ầm ĩ lên” giữa lúc Quốc Hội đang làm thủ tục chứng nhận ông Biden đắc cử. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT