WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc thăm dò của Reuters-Ipsos cho thấy 61% người Mỹ đồng tình rằng Tổng Thống Donald Trump ngày càng “trở nên thất thường theo độ tuổi của ông.” Thậm chí 30% số người thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với nhận định này, theo CNN ngày Chủ Nhật, 3 Tháng Năm.
Cuộc thăm dò này cho thấy số người Mỹ nhận định ông Trump là người “minh mẫn và có khả năng đối mặt với các thách thức” đã sụt giảm đáng kể, từ mức 54% vào Tháng Chín, năm 2023 xuống còn 45% ở thời điểm hiện tại.

Theo CNN, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump đã có một số cuộc thăm dò dư luận, vào thời điểm mà nhiều người Mỹ bắt đầu đặt nghi vấn về sự minh mẫn của tổng thống. Tuy tỷ lệ cử tri ghi danh khảo sát cho rằng ông không “ổn định về mặt tinh thần” đã tiệm cận mức 50% trong các cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac University thực hiện sau vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ năm 2021, con số này chưa bao giờ vượt qua ngưỡng đa số, chứ chưa nói đến việc chạm mốc 61%.
Tổng Thống Trump, người thường tự hào nói về việc đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nhận thức, như ông đã nói trong bài nói chuyện dài 1 tiếng 47 phút tối Thứ Ba, 28 Tháng Tư vừa qua. Mặc dù vậy, theo kết quả thăm dò mới nhất này, số người Mỹ cho rằng tinh thần ông Trump đang “không ổn định” cao hơn rất nhiều so với ông Biden vào Tháng Bảy, năm 2024. Đó là thời điểm chỉ khoảng 1/4 cử tri Mỹ nhận định ông Biden không còn minh mẫn và khả năng đối mặt với các thách thức.
Các cuộc thăm dò khác cũng đưa ra những kết quả tương tự, trong đó có một cuộc thăm dò do CNN thực hiện vào tháng trước. Kết quả cho thấy tỷ lệ những người nhận định ông Trump có “sức bền và tỉnh táo để đảm nhiệm hiệu quả cương vị tổng thống” đã giảm từ mức 53% vào cuối năm 2023 xuống còn 46% ở thời điểm hiện tại.
Con số 46% cao hơn hẳn mức mà cựu Tổng Thống Biden nhận được trong năm 2023, nằm trong khoảng từ 25% đến 32%, theo cuộc thăm dò của CNN.
Một cuộc thăm dò khác do ABC News, Washington Post và Ipsos phối hợp thực hiện, công bố hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, cũng cho thấy tỷ lệ không ủng hộ ông Trump đã chạm mức cao kỷ lục mới, 62%. Cuộc thăm dò này được thực hiện trên 2,560 người trưởng thành tại Hoa Kỳ.
72% số người tham gia thăm dò này bày tỏ sự không hài lòng đối với cách ông Trump xử lý vấn đề lạm phát, tăng 7% so với hai tháng trước. Trong khi đó, 27% số người tán thành cách ông Trump giải quyết lạm phát.
Tương tự, 76% số người tham gia khảo sát không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt tại Mỹ, trong khi 23% bày tỏ sự tán thành.
Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng ông đã “giành chiến thắng” trong việc giải quyết khả năng chi trả của người Mỹ, đồng thời khẳng định rằng tình trạng lạm phát trong bối cảnh chiến tranh sẽ không kéo dài lâu.
Trong cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos, cuộc chiến do ông Trump phát động ở Iran ngày 28 Tháng Hai không được người dân Mỹ ủng hộ. Mức độ phản đối tương đương với cuộc chiến tại Việt Nam vào đầu những năm 1970 và cuộc chiến tại Iraq khi bạo lực leo thang đỉnh điểm là năm 2006.
Đối với chiến tranh Việt Nam, phải mất sáu năm thì sự phản đối của người Mỹ đối với cuộc chiến tại Việt Nam mới chạm mốc 61% và diễn ra trong một thời kỳ mà chế độ quân dịch vẫn còn hiệu lực, cùng với tỷ lệ thương vong cao hơn nhiều so với hiện nay.
Thêm một khảo sát do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện vào tháng trước, cho thấy tỷ lệ người Mỹ cảm thấy “rất tin tưởng” ông Trump có đủ năng lực để đảm nhiệm công việc đã giảm từ mức 39% cách đây một năm xuống còn 32% ở thời điểm hiện tại.
Tỷ lệ những người ít nhất cảm thấy “rất tin tưởng” cũng đã giảm từ 35% xuống còn 28%.
Tương tự như cuộc thăm dò của Reuters-Ipsos, các số liệu trong nhóm đảng viên Cộng Hòa và những người độc lập có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa hẳn sẽ khiến nhiều người phải nhíu màu, theo CNN. Tỷ lệ những người trong nhóm này “rất tin tưởng” vào năng lực của ông Trump đã sụt giảm từ mức 75% xuống còn 66%. Về mặt thể chất, tỷ lệ ủng hộ ông cũng giảm từ 65% xuống còn 55%.
Tổng Thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2024 sau khi đối thủ ban đầu của ông, khi đó là Tổng Thống Joe Biden, phải quyết định rút lui vì áp lực trong Đảng Dân Chủ, liên quan những lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn trí tuệ của ông.
Tuy nhiên, sau hơn một năm của nhiệm kỳ thứ hai, các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy người dân Mỹ không chỉ ngày càng bất mãn với hiệu quả công việc của ông Trump, mà còn lo ngại về sức khỏe tâm thần của chính ông, theo CNN cho biết. (K.L)






























































