WASHINGTON, DC (NV) – Cô Alexandra Thompson và chồng đều đi làm toàn thời gian, lương cả hai cộng lại khoảng $75,000 một năm, nhưng giá thực phẩm và những thứ thiết yếu khác, như xăng, tăng cao tới mức họ đã xài hết hạn mức thẻ tín dụng, nên hiện tại, mỗi tuần, họ phải mua những thứ cần mua bằng tiền mặt.
“Dường như tiền chợ của chúng tôi tuần nào cũng tăng dù chúng tôi chẳng mua thêm thứ gì,” cô Thompson, 31 tuổi, cư dân Union City, Tennessee, nói về tiền chợ cho gia đình gồm ba người của cô, trong đó có đứa con trai 9 tuổi. “Mỗi tuần, chúng tôi chỉ mua những thứ thiết yếu.”

Những người Mỹ tham gia cuộc khảo sát mới của Omnisend, công ty thương mại điện tử, cho hay họ cũng đang khó khăn. Ngày càng nhiều người phải mượn tiền đi chợ. Họ cũng cho biết giá cả tăng làm thay đổi cách họ cảm nhận về những thương hiệu họ từng thích, và đa số họ cho rằng nhiều công ty đang dùng lạm phát làm cái cớ tăng giá quá đáng.
Và gần một nửa số người tham gia cuộc khảo sát đổ lỗi cho giới chính trị gia làm giá thực phẩm tăng.
Trong cuộc khảo sát 1,075 người tiêu dùng hồi Tháng Sáu, 30% số người tham gia cho hay, trong ba tháng trước đó, họ dùng thẻ tín dụng để chi trả những thứ thiết yếu, như tiền chợ, xăng, điện nước, hoặc tiền khám chữa bệnh, biết rằng có thể họ sẽ không trả hết sớm.
Thêm 20% cho biết họ phải mượn tiền của bạn bè hoặc gia đình, 18% sử dụng sản phẩm “mua trước, trả sau,” và 17% phải dùng tiền để dành cho việc khác.
“Mỗi khi gia đình phải dùng thẻ tín dụng và mượn tiền để chi trả những thứ thiết yếu mà vẫn cảm thấy nhận được ít hơn, thì niềm tin vào cả tài chính của họ lẫn những công ty tăng giá bắt đầu phai nhạt là không có gì ngạc nhiên,” ông Marty Bauer, chuyên gia thương mại điện tử của Omnisend, cho hay trong thông cáo báo chí của công ty.
Nhiều gia đình đang cảm thấy túi tiền ngày càng eo hẹp, nhưng những thứ thiết yếu, như thực phẩm, vẫn cần phải mua, ông Bauer gửi email tới USA Today cho biết.
Nếu tính thêm giá xăng tăng và chi tiêu bất thường như khám chữa bệnh và sửa xe, “nhiều gia đình buộc phải chọn một là mang nợ, hai là không,” ông Bauer cho hay.
Kết quả khảo sát khác mới đây cũng cho thấy ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng hoặc rút tiền tiết kiệm để đi chợ, theo bà Saloni Firasta Vastani, giáo sư tiếp thị của đại học Emory University. Viện Urban, viện phi đảng phái ở Washington, DC chuyên nghiên cứu chính sách kinh tế và xã hội, thực hiện cuộc khảo sát này năm ngoái và công bố kết quả Tháng Bảy năm nay. (Th.Long) [kn]


























































































































































