ATLANTA, Georgia (NV) – Phòng cấp cứu trên khắp Hoa Kỳ bất chợt ghi nhận hàng loạt trường hợp bị ve (tick) cắn, theo dữ liệu mới từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), theo ABC News hôm Thứ Hai, 7 Tháng Bảy.
Từ năm 2017 cho tới nay, chưa bao giờ CDC ghi nhận trường hợp đi cấp cứu liên quan tới ve nhiều như trong Tháng Bảy, trong đó Đông Bắc là khu vực dậy lên nhiều nhất, CDC cho biết.

Dường như trẻ em và người cao niên là hai thành phần đặc biệt dễ bị tổn thương, trong đó những người dưới 10 tuổi và trên 70 tuổi có tỷ lệ đi cấp cứu cao nhất, theo CDC.
Cư dân khu vực ba tiểu bang gồm có New York, New Jersey, Connecticut bị đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ Số Ve Fordham (Fordham Tick Index – FTI), được lập ra nhằm theo dõi hoạt động của ve ở miền Nam New York, Connecticut và Bắc New Jersey, cho thấy rủi ro bị ve cắn là “rất cao” với 9 trên 10 theo thang đo FTI.
CDC cho biết biến đổi khí hậu có thể là một trong những nguyên nhân làm ve sinh sôi. Tại các khu vực từng ghi nhận bệnh Lyme, nhờ mùa Đông ôn hòa hơn nên ve có mầm bệnh chết ít hơn trong những tháng lạnh, CDC lưu ý thêm.
Tháng Năm thường là thời điểm ghi nhận các trường hợp đi cấp cứu do ve cắn nhiều nhất trong năm, theo dữ liệu từ CDC. Các trường hợp cấp cứu ngày gia tăng làm các viên chức y tế phải nhắc nhở công chúng về hiểm họa do loài côn trùng nhỏ bé này gây ra.
CDC cảnh cáo rằng ve có thể lây lan nhiều mầm bệnh sau khi cắn, phần lớn đều có các chứng bệnh tương tự. Hầu như các trường hợp đi cấp cứu đều bị sốt và ớn lạnh, nhức đầu, mệt mỏi và nhức mỏi bắp thịt. Một số bệnh nhân cũng có các vết phát ban đặc trưng, đặc biệt là những vết phát ban liên quan tới bệnh Lyme và sốt phát ban Rocky Mountain.
Trong thời gian hoạt động ngoài trời diễn ra sôi nổi nhân dịp Hè, CDC đưa ra một số khuyến nghị nhằm phòng ngừa bệnh tật. CDC khuyên người dân nên tránh những khu vực cây cối rậm rạp và bụi rậm có nhiều cỏ và lá rụng, và ở giữa đường mòn khi đi bộ đường dài. CDC còn khuyên dùng thuốc chống côn trùng chứa DEET, Picaridin hoặc các thành phần được phê chuẩn và đã đăng bạ với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA).
CDC khuyến nghị làm sạch quần áo và đồ dùng ngoài trời bằng permethrin, loại thuốc này vẫn đem lại hiệu quả kể cả sau nhiều lần giặt. Nếu dùng cả kem chống nắng lẫn thuốc chống côn trùng thì nên thoa kem chống nắng trước, sau đó tới thuốc chống côn trùng.
Các viên chức y tế cũng nhấn mạnh rằng không có khu vực nào là ve không thể sinh sôi được. (TTHN) [qd]

















































































