Ông ở Mỹ lậu toan tính cả năm để ném bom xăng vào dân ủng hộ Israel tại Colorado

BOULDER, Colorado (NV) – Một ông thực hiện “hành động khủng bố” bằng cách liệng bom xăng vào đoàn tuần hành ủng hộ Israel ở Boulder, Colorado, chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Sáu, làm 12 người bị thương đã bị buộc tội thù hận liên bang và các tội trạng tiểu bang bao gồm có 16 tội danh cố ý sát nhân cấp độ một, ABC News hôm 2 Tháng Sáu dẫn hồ sơ tòa án.

Bị cáo Mohamed Soliman, 45 tuổi, khai với các nhà điều tra rằng bị cáo “lên YouTube để tìm hiểu cách làm bom xăng rồi mua nguyên liệu về chế tạo,” hồ sơ tòa án liên bang cho biết.

Bị cáo Mohamed Soliman. (Hình: Boulder Police Department)

Bị cáo từng tham gia một lớp học về quyền đem súng ra đường và giấu trong người để học cách bắn súng, nhưng “phải dùng bom xăng [để tấn công] sau khi bị cửa hàng súng ống từ chối buôn bán vì không phải công dân hợp pháp,” hồ sơ tòa án tiểu bang cho biết.

Bị cáo bị cáo buộc cải trang thành một người làm vườn trong vụ tấn công, và khai với cảnh sát rằng ông “muốn kết liễu tất cả những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và không muốn ai toàn mạng,” hồ sơ tòa án cho biết. “Soliman tuyên bố rằng bị cáo sẽ ra tay (tấn công) một lần nữa.”

Bị cáo “khẳng định rằng chuyện này không dính dáng tới cộng đồng Do Thái mà cụ thể là nhắm vào nhóm người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái ủng hộ việc diệt chủng ở quê hương Palestine,” hồ sơ tòa án tiểu bang cho biết.

Bị cáo Soliman, một người chồng và là cha của năm người con, nói đã vạch ra đường đi nước bước cho vụ tấn công vào chiều Chủ Nhật trong một năm nhưng chờ con gái ông tốt nghiệp trung học hôm Thứ Năm, 29 Tháng Năm, mới ra tay, hồ sơ tòa án tiểu bang và liên bang cho biết.

Bị cáo nói rằng không ai hay biết kế hoạch của ông và thậm chí bị áo còn nhắm tới chuyện chết trong vụ liệng bom xăng, hồ sơ tòa án cho biết.

Bị cáo Soliman hầu tòa lần đầu tiên tại Nhà Tù Boulder County vào chiều Thứ Hai, trong phiên tòa đó, thẩm phán giữ nguyên mức bảo lãnh cho bị cáo là $10 triệu.

Bị cáo thừa nhận và hiểu mệnh lệnh từ tòa án trong việc nghiêm cấm liên lạc với các nạn nhân.

Vào Thứ Năm, bị cáo phải trình diện phiên tòa tiểu bang để nghe luận tội.

Bị cáo khai rằng hôm Chủ Nhật đã lái xe khoảng 100 dặm (161 kilometer) từ nhà ở Colorado Springs tới Boulder và mua xăng tại một trạm xăng dọc đường, hồ sơ tòa án cho biết.

Sau đó bị cáo “đổ đầy tám can xăng mua tại Target rồi cất trong một thùng chứa đồ màu đen và để tới gần đoàn tuần hành, bị cáo cải trang thành một người làm vườn,” theo hồ sơ tòa án tiểu bang.

Bị cáo cầm súng phun lửa tự chế hét lớn “Free Palestine” (Tự Do Cho Palestine) rồi liệng một dụng cụ phóng hỏa vào một đoàn người đang tụ lại ở một tòa thương xá để kêu gọi chú ý tới các con tin Israel tại Gaza, theo Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI).

Một đoạn phim trên mạng xã hội quay lại cuộc tấn công cho thấy bị cáo Soliman cầm một vật trông như bom xăng và nói “How many children killed” (Quá nhiều sinh linh bé bỏng bị tước đoạt mạng sống rồi) và “end Zionist” (tuyệt diệt chủ nghĩa phục quốc Do Thái), theo hồ sơ tòa án.

Có tám người từ 52 tới 88 tuổi phải đi cấp cứu hôm Chủ Nhật do phỏng và hai trong số đó vẫn còn nằm viện vào Thứ Hai, cảnh sát cho biết.

Ngoài ra còn có bốn người bị thương nhẹ đã trình báo cảnh sát, dẫn tới tổng số nạn nhân hiện nay là 12, các viên chức cho biết hôm Thứ Hai.

Có 16 trái bom xăng chưa phát nổ “còn nằm trong tay” bị cáo khi bị bắt giữ, ông Mark Michalek, đặc vụ FBI Đặc Trách Văn Phòng Denver, cho biết trong một buổi họp báo, đồng thời ông cũng dành lời khen cho lực lượng ứng cứu sau khi lao vào ngăn chặn vụ tấn công.

Tổng số bom xăng chưa phát nổ “gồm có các bình thủy tinh đựng rượu vang hoặc lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt cùng một miếng vải màu đỏ treo lủng lẳng trên vỏ chai,” hồ sơ tòa án cho biết. Cảnh sát cũng tìm được một “bình xịt cỏ dại có thể quẩy trên lưng và dường như đựng chất bén lửa. Chất lỏng trong suốt trong các chai thủy tinh và bình xịt cỏ dại được xác định là xăng có chỉ số octane 87 và chứa xylene.”

Trong một bản tin mới được ABC News xem xét, Bộ Nội An mô tả đây là một “vụ tấn công độc nhất vô nhị cả trong cách nhắm vào đoàn tuần hành lẫn việc nã súng phun lửa tự chế, bên cạnh [các dụng cụ phóng hỏa tự chế].”

Bị cáo Soliman sinh quán tại Ai Cập và sinh sống ở Kuwait trong 17 năm, theo hồ sơ buộc tội do tiểu bang công bố. Bị cáo dời qua Colorado Springs cách nay ba năm.

Bị cáo đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, theo Bộ Nội An. Bị cáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ hồi Tháng Tám, 2022 bằng thị thực B2 và nộp đơn xin tị nạn vào Tháng Chín, 2022, theo bà Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ Trưởng Nội An đặc trách các vấn đề công cộng.

B2 thường là thị thực du lịch, và thị thực của bị cáo cũng hết hạn vào Tháng Hai, 2023, bà McLaughlin cho biết.

Bị cáo Soliman được cấp giấy phép lao động sau khi hết hạn thị thực B2, một viên chức cao cấp nói với ABC News. Giấy phép lao động của bị cáo hết hạn vào ngày 28 Tháng Ba, và từ đó tới nay bị cáo cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, viên chức này cho biết.

Bị cáo từng làm tài xế cho Uber nhưng trương mục tài xế của ông đã bị cấm sử dụng, công ty cho biết.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho hành động thù hằn này. Chúng tôi không thể chấp nhận một thế giới mà người Mỹ gốc Do Thái bị nhắm tới vì con người họ và niềm tin của họ,” bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai.

Lần đầu tiên nhắc tới vụ tấn công hôm Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump viết trên Truth Social rằng các tội ác sẽ bị “lãnh nhận hình phạt tối thượng nhất theo Luật Pháp.”

Cựu Tổng Thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai rằng ông và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đang “cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tấn công bạo lực, có chủ đích và nhắm vào cộng đồng Do Thái ở Boulder.” (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT