Thursday, April 25, 2024

Nghị Sĩ Graham: Bắc Hàn phải dứt khoát ‘hòa bình hoặc chiến tranh’

WASHINGTON (NV) – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsay Graham tiểu bang South Carolina, thành viên kỳ cựu Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện, cho rằng Mỹ chỉ có thể dành cho Bắc Hàn hai chọn lựa, chiến tranh hay hòa bình. Ông nói như vậy hôm Chủ Nhật với George Stephanopoulos, điều hợp viên trưởng chương trình “This Week” của truyền hình ABC News.

Theo Nghị Sĩ Lindsay Graham, Tổng Thống Donald Trump chỉ có ba con đường thương thuyết với Kim Jong-un, “Hòa bình nghĩa là chúng ta toàn thắng, chiến tranh tiêu diệt chế độ Bắc Hàn cùng chấm dứt chương trình nguyên tử của họ, hay chịu thua như chúng ta đã không làm gì được trong quá khứ.”

Ông Graham nói thêm, “Ông Trump không phải là con người chịu hàng phục, vậy thì Bắc Hàn chỉ còn có thể chọn lựa hòa bình hay chiến tranh.”

Thượng Nghị Sĩ Graham cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của nhiều thượng nghị sĩ Dân Chủ cao cấp gởi lên tổng thống, rằng Mỹ đừng giải tỏa cấm vận Bắc Hàn nếu không kiểm soát được việc tháo gỡ và phá hủy kho vũ khí nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng. Nhưng ông nói là những người Dân Chủ cần phải trợ lực tổng thống trong cuộc thương thuyết với lãnh đạo Bắc Hàn bằng cách ủng hộ việc cho phép sử dụng biện pháp quân sự nếu cần.

Ông Graham nói: “Câu hỏi đặt ra cho những đồng viện Dân Chủ của tôi là nếu ngoại giao thất bại, quý vị có ủng hộ nỗ lực cho phép dùng võ lực như là giải pháp tối hậu để chúng ta có thể thuyết phục Bắc Hàn và Trung Quốc rằng lần này mọi chuyện khác khi trước hay không?”

Ông giải thích thêm: “Một sự chấp thuận lưỡng đảng cho phép dùng quân lực sẽ khiến quan điểm của các thượng nghị sĩ Dân Chủ có giá trị đáng tin cậy hơn và nếu ngoại giao thất bại thì đó sẽ là phương sách cuối cùng. Dân Chủ và Cộng Hòa cần phải đặt việc chọn lựa dùng vũ lực lên bàn thảo luận hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ có được một thỏa hiệp tốt.”

Tuy nhiên dù nói là Mỹ cần chuẩn bị biện pháp quân sự với Bắc Hàn nếu cần, nhưng ông Graham không nghĩ rằng chuyện ấy sắp xảy tới. Ông nói: “Tôi không kỳ vọng có thỏa hiệp ngày Thứ Ba. Tôi trông đợi tiến trình bắt đầu ngày Thứ Ba. Nếu ngoại giao thất bại chúng ta sẽ thấy.” Và ông cho rằng: “Phải chừng một năm để biết việc thương thuyết với Bắc Hàn có hiệu quả không.”

Stephanopoulos hỏi một năm có phải hạn kỳ thực tế không vì một chuyên viên hàng đầu của Mỹ về vũ khí nguyên tử đã cho rằng phải 15 năm mới gỡ bỏ hoàn toàn được chương trình nguyên tử ở Bắc Hàn. Thượng Nghị Sĩ Graham đáp: “Điều tôi nói ở đây là sẽ có một thỏa hiệp bằng cách này hay cách khác trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump mà chúng ta có thể thực hiện theo cách tất cả chúng ta tin tưởng… Tôi không nghĩ 15 năm được đặt lên bàn thảo luận nhưng tôi không trông đợi có thể làm trong một năm. Một năm là thời hạn thỏa thuận để tháo gỡ các chương trình phát triển nguyên tử, hỏa tiễn, chuyển đi tất cả plutonium và uranium.”

Ông kết luận: “Chúng ta sẽ không để Bắc Hàn cho  thời gian trôi qua nữa. Họ nói từ bỏ nguyên tử nhưng lại phát triển nguyên tử… Họ hứa hẹn đủ thứ rồi họ rút lời. Ông Trump sẽ đặt câu hỏi với Bắc Hàn.”

Lên nói chuyện sau đó cũng trên chương  trình “This Week” ngày Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Bob Menendez tiểu bang New Jersey, thành viên cao cấp ủy, Ban Ðối Ngoại Thượng Viện, khi được Stephanopoulos hỏi có ủng hộ dự án cho phép sử dụng vũ lực chống Bắc Hàn hay không, đã dứt khoát trả lời là không. Ông nói: “Tôi không sẵn sàng để cho phép ông tổng thống này hay tổng thống khác sử dụng quân lực cho tới khi nào thấy là con đường hòa bình không thể đạt được.” Ông cũng xác định thêm rằng cần phải biết mối đe dọa có tiếp tục là một thách thức cụ thể đối với an ninh của nước Mỹ hay không; và ông  cho rằng “chúng tôi có tin tinh báo đầy đủ để thảo luận tại Thượng Viện về việc cho phép dùng quân lực như vậy.” (C.H)

Bạo loạn tiếp diễn ở Bình Thuận, biểu tình, đình công tại Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT