Thursday, March 28, 2024

Mỹ cảnh báo Mexico: Coi chừng Nga khuynh loát bầu cử

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Sáu cảnh báo chính phủ Mexico là cẩn thận đừng để Nga có hành động khuynh loát cuộc bầu cử tổng thống của họ vào Tháng Bảy năm nay.

Trong thời gian qua các nhân viên của Nga bị cáo buộc là có hành động tuyên truyền qua mạng và xâm nhập vào hệ thống điện toán của Mỹ và các quốc gia Âu Châu khác để phá hoại tiến trình dân chủ ở các nơi này, bản tin hãng thông tấn AFP cho hay.

Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc này, nhưng cuộc điều tra về việc liệu ủy ban tranh cử năm 2016 của Tổng Thống Trump có hợp tác với phía Nga hay không, đang gây ra một cuộc tranh cãi chính trị vô cùng gay gắt ở Mỹ.

Các nguồn tin đưa ra hồi tuần này cho thấy Washington cũng có các lo ngại rằng Mexico sẽ gặp các sự phá hoại tương tự từ Nga vào cuộc bầu cử chọn người thay thế Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto vào Tháng Bảy tới đây, theo AFP.

Khi được báo chí hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Mexico Luis Videgaray, ông Tillerson cho hay: “Điều tôi có thể nói với quý vị rằng chúng tôi biết rõ là Nga có dính líu vào bầu cử một số quốc gia trên khắp thế giới.”

Ông nói thêm: “Lời khuyên của tôi đối với Mexico là nên để ý tới những gì đang xảy ra,” cũng theo AFP. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Andy Nguyễn – Chủ nhân Afters Ice Cream và hàng chục nhà hàng ở Orange County thu hút giới trẻ”

MỚI CẬP NHẬT