Ngoại trưởng Nga bất ngờ rời khỏi cuộc họp G20 sau khi bị chỉ trích

BALI, Indonesia (NV) – Ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga, hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, phải rời khỏi cuộc họp của nhóm 20 ngoại trưởng ở Indonesia giữa “cơn mưa” chỉ trích về cuộc xâm lược ở Ukraine, theo UPI.

Ngoại Trưởng Lavrov đột ngột rời khỏi phiên họp về chủ nghĩa đa phương ở Bali, cắt ngang cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với các nhà lãnh đạo Tây phương kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ. (Hình: Mika Savolainen-Pool/Getty Images)

Trong cuộc họp, ông Yoshimasa Hayashi, ngoại trưởng Nhật, kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống lại “hành động bạo lực” của Nga và khiến Moscow “phải trả giá đắt” cho tội ác của mình.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga rời hội trường khi người đồng cấp Đức, bà Annalena Baerbock, bắt đầu phát biểu.

Việc ông rời đi nhanh chóng được ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, nêu lên. Trước đó, ông cảnh báo Nga rằng “Ukraine không phải là đất nước của các người” và cáo buộc Điện Kremlin lợi dụng các chuyến hàng ngũ cốc bị chặn của Ukraine làm vũ khí chiến tranh.

“Nông sản của họ không thuộc sở hữu của người Nga. Tại sao Nga lại phong tỏa các cảng biển?” ông Blinken chất vấn.

Vào tháng trước, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên Minh Châu Âu (EU) về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh, cho rằng việc Nga phong tỏa lúa mì và các loại thực phẩm khác ở Ukraine là “một tội ác chiến tranh.”

Chính phủ Ukraine từng cáo buộc Nga đánh cắp hơn 600,000 tấn ngũ cốc của mình để bán trên thị trường quốc tế. Đầu tháng này, lực lượng Nga tăng cường nhắm vào ngũ cốc, tấn công vào các hầm chứa gần 40 tấn ngũ cốc ở khu vực Odessa.

Sau khi rời đi, Ngoại Trưởng Lavrov nói với các phóng viên: “Nếu Tây phương không muốn các cuộc đàm phán diễn ra mà chỉ trông chờ Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường thì có lẽ không còn gì để nói với họ.”

Theo hãng thông tấn Nga TASS, hành động của ông nhằm “nhắc nhở những người đồng cấp Tây phương về những gì họ đã nói trong những tháng trước và yêu cầu họ giữ vững quyết tâm.”

Bất chấp thái độ không mấy nghênh đón của của các quốc gia Tây phương, Ngoại Trưởng Lavrov đã tiến hành nhiều cuộc họp bên lề sự kiện, bao gồm một cuộc thảo luận song phương với ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, ngày 7 Tháng Bảy. Tại đây, Bắc Kinh khẳng định chính sách của họ đối với Nga vẫn không thay đổi ngay cả khi cuộc xâm lược diễn ra.

Trung Quốc và Nga “đã loại bỏ sự can thiệp, duy trì giao thương bình thường và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực một cách có trật tự, thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ và mục tiêu chiến lược của hai nước,” Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố sau cuộc họp. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT