Thursday, April 18, 2024

Ngũ Giác Đài ‘hoàn toàn chuẩn bị’ dù Putin khoe có hỏa tiễn siêu thanh

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm bác bỏ tuyên bố của Tổng Thống Nga Vladimir Putin khoe rằng quốc gia này đang phát triển hỏa tiễn “vô địch,” nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn chuẩn bị để đối phó với bất kỳ chuyện gì xảy ra, theo AFP.

Trong bài diễn văn toàn quốc đọc hôm Thứ Năm, ông Putin mô tả nhiều kỹ thuật hỏa tiễn tân tiến, bao gồm vũ khí siêu thanh có thể bay với tốc độ rất nhanh và tránh được hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hiện nay.

“Chúng tôi không ngạc nhiên với tuyên bố của ông Putin, và người dân Mỹ nên an tâm rằng chúng ta hoàn toàn chuẩn bị,” bà Dana White, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nói.

Bà nói rằng bà “rất tin tưởng” là Hoa Kỳ có khả năng phản ứng “với bất cứ điều gì xảy ra.”

“Chúng ta có chuẩn bị và chúng ta sẵn sàng,” bà nói.

Vũ khí siêu thanh, hiện do Nga và Trung Quốc – cũng như Hoa Kỳ – phát triển có thể vượt qua tất cả hệ thống phòng thủ bình thường hiện nay, đồng thời rất khó theo dõi và ngăn chặn.

Cho dù Ngũ Giác Đài có tuyên bố như thế nào, Hoa Kỳ có dư khả năng ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nào, một sự kiện được chứng minh từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Tuy vậy, các giới chức Hoa Kỳ vẫn ngày càng chú ý hơn tới việc phát triển một loại hệ thống phòng thủ nào đó chống lại các hỏa tiễn siêu thanh.

Trong đề nghị ngân sách $9.9 tỷ cho năm 2019, Cơ Quan Phòng Thủ Hỏa Tiễn (MDA) yêu cầu chi ra $120 triệu để phát triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn siêu thanh, một mức gia tăng lớn so với ngân sách $75 triệu trong năm 2018. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT