FORT LAUDERDALE, Florida (AP) – Khi tiểu bang Colorado tham gia vào chương trình mở rộng Medicaid dưới thời Tổng Thống Barack Obama, Denver Health, công ty cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất vùng Denver nhận thêm hơn 250 nhân viên và xây một tòa nhà y tế mới trị giá $27 triệu cùng với hai phòng y tế tại trường.
Số bệnh nhân đến phòng cấp cứu ở Denver không gia tăng vì Denver Health đưa phần lớn trong số khoảng 80,000 người mới ghi danh vào chương trình bảo hiểm đó đến 10 trung tâm y tế cộng đồng, nơi các cán sự xã hội mới được thuê và các chuyên gia tâm thần trợ giúp những bệnh nhân thuộc thành phần nghèo nhất thành phố này.
Nhưng nay, hệ thống bệnh viện ở Denver, cũng như ở các nơi khác trên nước Mỹ, lo ngại không biết là tình hình sẽ như thế nào nếu bỏ Obamacare và thay bằng chương trình mới của phía Cộng Hòa.
Kế hoạch này dự trù sẽ giảm bớt chương trình mở rộng Medicaid, ngưng hỗ trợ tài chánh trực tiếp để giúp người dân chi trả tiền bảo hiểm của họ, và thay bằng tiền bồi hoàn thuế dựa trên tiêu chuẩn tuổi tác và số lợi tức.
Denver Health nay có thể mất từ $50 triệu đến $85 triệu vào năm 2020, nghĩa là 5 đến 9% số thu nhập của họ. Thêm vào mối lo ngại tài chánh này là Denver Health cũng như nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ y tế ở Mỹ vẫn sẽ phải tiếp tục chăm sóc cho các bệnh nhân hiện có, dù rằng những người này có bị mất bảo hiểm chăng nữa.
Điều này có nghĩa là các bệnh viện, tiểu bang và chính quyền địa phương, hay các công ty bảo hiểm tư nhân, phải đài thọ chi phí.
“Nếu có sự hủy bỏ hoàn toàn chương trình mở rộng Medicaid, chúng tôi sẽ phải có cắt giảm, và sẽ lại thấy có thêm nhiều người kéo tới phòng cấp cứu như khi trước, vì không còn sự chăm lo cho các bệnh nhân như hiện nay,” theo lời Bác Sĩ Bill Burman, quyền tổng giám đốc điều hành Denver Health.
Các bệnh viện ở vùng thôn quê là nơi dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả.
Các bệnh viện ở thành phố lớn có thể gia tăng tiền lệ phí nhắm vào các bệnh nhân có bảo hiểm tư, nhưng các bệnh viện ở vùng thôn quê không có khả năng thương thảo giá cả với các công ty bảo hiểm vì họ chỉ có một số ít bệnh nhân, theo ông Bruce Rueben, chủ tịch Hiệp Hội Bệnh Viện Florida.
Các bệnh viện này nói rằng nếu tiền bồi hoàn từ chính phủ liên bang bị cắt giảm hay chấm dứt, họ sẽ không thể làm gì khác hơn là đóng cửa. Và lúc đó không biết là các bệnh nhân sẽ đi đâu. (V.Giang)
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…
Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County công bố 30 Tháng Tư là “Ngày Jane…
This website uses cookies.