Người Mỹ gốc Á trở thành nhóm cử tri sáng giá tại Nevada

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Trong cuộc tranh cử Quốc Hội ngày càng gay gắt, các cộng đồng người Mỹ gốc Á dần trở thành nhóm cử tri thiết yếu cho cả phe Cộng Hòa và Dân Chủ, đặc biệt là tại những khu vực chủ chốt như Địa Hạt Số 3 của Nevada, theo AP hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một.

Đợt bầu cử này, hộp thư của Dân Biểu Rochelle Nguyễn (Địa Hạt 10, Nevada) chất đầy những bức thư vận động tranh cử như thường lệ. Bà Rochelle nói do trong nhà có người ghi danh cả ở đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, mùa bầu cử nào bà cũng nhận được các tài liệu vận động có nội dung trái ngược nhau.

Cử tri đi bầu ở San Francisco, California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt nổi bật trong cuộc bầu cử năm nay, bà dân biểu tiểu bang Nevada nhận định: “Mọi thứ từ tin nhắn mạng xã hội đến thư vận động, tôi chưa từng nhận được nhiều thứ được viết bằng tiếng Việt như vậy.”

Người gốc Châu Á là nhóm sắc tộc phát triển nhanh nhất tại Mỹ và chiếm hơn 10% số dân tại năm tiểu bang, trong đó có Nevada, một tiểu bang với rất nhiều người gốc Philippines và gốc Hoa.

Số người gốc Á đủ tuổi để bỏ phiếu tại Nevada là gần 350,000.

Để so sánh, Tổng Thống Joe Biden đắc cử vào năm 2020 với khoảng cách chỉ 34,000 phiếu.

Cả hai đảng hiện đang thử nghiệm xem thông điệp vận động của họ về tội phạm, lạm phát và phá thai có thu hút được các cộng động gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) hay không.

Quỹ Lãnh Đạo Quốc Hội của đảng Cộng Hòa đã chi $10 triệu để vận động tại khu vực Las Vegas, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong nước.

Còn ủy ban hoạt động chính trị House Majority PAC của đảng Dân Chủ đã chi $3.4 triệu, theo dữ liệu được California Target Book thống kê.

Trong tuần qua, Dân Biểu Susie Lee (Dân Chủ – Nevada) dành một buổi chiều để ghé thăm Chinatown Plaza ở Las Vegas để chia sẻ với đối tác kinh doanh rằng bà và các thành viên đảng Dân Chủ khác đang nỗ lực bảo đảm họ có đủ tài nguyên để đối phó với vật giá leo thang và hậu quả kinh tế còn sót lại từ dịch bệnh.

Vị dân biểu Dân Chủ khẳng định rằng cộng đồng gốc Á tại địa hạt của bà vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng phe Cộng Hòa tại Nevada vẫn nỗ lực truyền tải thông điệp về kinh tế của đảng này đến các cử tri gốc Á.

“Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, đúng là lạm phát đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nó khiến chúng ta tốn thêm tiền tại cây xăng và tại cửa hàng. Nhưng trong khi một đảng đang có hành động để ngăn chặn lạm phát, thì đảng còn lại chỉ muốn dùng tình trạng này làm luận điểm,” bà Lee khẳng định.

Giới lập pháp đa số thuộc đảng Dân Chủ tại Nevada ưu tiên đoàn kết cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Địa Hạt Số 3 khi họ phân chia khu vực bầu cử vào năm ngoái.

Hiện nay, người Mỹ gốc Á chiếm 21% số dân đủ tuổi bỏ phiếu tại đây.

Trên lý thuyết, điều này có nghĩa là tại địa hạt có nhiều người ủng hộ đảng Dân Chủ nhiều hơn trước, nhưng trên thực tế, chiến lược này có thể phản tác dụng.

Sau khi số phiếu từ người gốc Á vượt qua kỳ vọng trong năm 2020, phe Cộng Hòa dần tập trung vào nhóm cử tri này hơn, nổi bật là tại khu vực phía Tây Nam Las Vegas, nơi mà Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) vừa thành lập “Trung Tâm Cộng Đồng Cho Người Mỹ Gốc Á-Thái Bình Dương” vào sáu tháng trước.

Hơn bao giờ hết, phe Cộng Hòa gửi hàng loại tài liệu vận động tiếng Hoa, Hindi, Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời đăng quảng cáo trên các tờ báo cộng đồng như tờ Philippine Times of South Nevada và tờ Asian Journal of Las Vegas.

Phe Dân Chủ cũng có chiến lược tương tự trong nhiều năm qua.

Năm nay, tại Nevada, Ủy Ban Chiến Dịch Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ đăng nhiều quảng cáo tập trung vào vấn đề phá thai và tội phạm thù ghét.

Những quảng cáo này được đăng trên các trang báo cộng đồng mà đảng Cộng Hòa nhắm vào.

Tuy lâu nay, cộng đồng người Mỹ gốc Á thường ủng hộ đảng Dân Chủ, phe Cộng Hòa đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách, và nỗ lực này có thể là yếu tố quyết định trong cuộc tranh cử chỉ chênh nhau vài ngàn lá phiếu. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT