Người Mỹ ủng hộ áp thuế, chuẩn bị quân sự chống lại Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Đa số người Mỹ bất kể đảng phái ủng hộ áp thuế nhiều hơn đối với hàng hóa Trung Quốc và tin rằng cần tăng cường chuẩn bị trước mối đe dọa quân sự từ nước này, theo một cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos.

Cuộc thăm dò ý kiến này kéo dài hai ngày, kết thúc vào Thứ Ba, 15 Tháng Tám, cho thấy những mối lo lắng sâu sắc của người Mỹ trước ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt vào thời điểm mà quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

Người Mỹ, bất kể đảng phái, ủng hộ áp thuế nhiều hơn đối với hàng hóa Trung Quốc. (Hình minh họa: Jason Lee/AFP via Getty Images)

Khoảng 66% số người được hỏi cho biết có thể ủng hộ một ứng cử viên tổng thống có quan điểm “ủng hộ tăng mức thuế đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc.”

Có 66% số người được hỏi khác, bao gồm 58% thuộc đảng Dân Chủ và 81% thuộc đảng Cộng Hòa, đồng ý với ý tưởng rằng Mỹ “cần phải làm nhiều hơn nữa để chuẩn bị trước mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.”

Tuy nhiên, chỉ 38% người Mỹ ủng hộ khả năng đưa quân đội Mỹ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công.

Mối quan tâm của cả hai đảng về Trung Quốc giúp giải thích lập trường ngày càng hiếu chiến của các ứng cử viên tổng thống phía đảng Cộng Hòa đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong những tháng gần đây, những ứng cử viên mang đầy vào Tòa Bạch Ốc của đảng Cộng Hòa mỗi ngày đều lên tiếng bài xích, đả kích Trung Quốc, với mỗi ứng cử viên đều cố gắng chứng tỏ cho cử tri thấy rằng họ là người tốt nhất để đối đầu với kẻ thù địa chính trị của Mỹ.

Cựu Tổng Thống Donald Trump, Thống Đốc Florida Ron DeSantis và cựu Đại Sứ Nikki Haley kêu gọi Mỹ chấm dứt quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc, điều này sẽ hạn chế các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tổng Thống Joe Biden tìm cách tạo sự ổn định trước sự bất hòa ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc thông qua sự gặp gỡ chính thức giữa giới chức cấp cao hai nước. 

Tuy nhiên tại các sự kiện gây quỹ gần đây, tổng thống đã gọi nền kinh tế của Trung Quốc là “quả bom nổ chậm” và gọi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình là một lãnh tụ độc tài. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT