WASHINGTON, DC (NV) – Stewart Rhodes, người sáng lập và cũng là người lãnh đạo tổ chức dân quân cực hữu Oath Keepers, vừa bị bắt và bị truy tố tội âm mưu xúi giục nổi loạn trong cuộc tấn công hôm 6 Tháng Giêng, 2021, nhắm vào tòa nhà Quốc Hội, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, 13 Tháng Giêng.
Bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng ông Rhodes là thành viên cao cấp nhất của một tổ chức quá khích bị bắt do liên hệ đến cuộc bạo loạn cho tới nay. Và đây cũng là lần đầu tiên Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố với tội danh âm mưu xúi giục nổi loạn liên quan đến cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội.

Ông Rhodes bị truy tố cùng với hơn một chục thành viên khác cũng như cảm tình viên của nhóm Oath Keepers. Các giới chức công lực nói rằng nhóm Oath Keepers kéo về Washington, DC, với mục đích ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng bầu cử tổng thống của ông Joe Biden.
Chính cá nhân nghi can Rhodes không bước vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, nhưng ông này bị cáo buộc là tổ chức cuộc bạo động khiến đình hoãn trong một thời gian ngắn tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử.
Cuộc điều tra và truy tố của giới chức công lực liên bang nhắm vào nhóm Oath Keepers được coi là lớn nhất cho tới nay trong vụ tấn công hôm 6 Tháng Giêng, khi hàng ngàn người ủng hộ ông Donald Trump giao tranh với các cảnh sát viên bảo vệ tòa nhà, tràn ngập lực lượng an ninh rồi sau đó tiến vào bên trong, gây thương tích cho hàng chục cảnh sát viên và khiến các nhà lập pháp hốt hoảng tìm chỗ ẩn náu. (V.Giang) [qd]





































































