Thiện Lê/Người Việt
PALA, California (NV) – Cộng đồng người thổ dân Hoa Kỳ ở San Diego County mời nhiều cơ quan truyền thông đến để chia sẻ nhiều câu chuyện và thông tin quan trọng, nhất là tạo sự đoàn kết khi Cảnh Sát Di Trú (ICE) đang bắt giữ không biết bao nhiêu người.

Buổi họp mặt được tổ chức đài phát thanh Rez Radio, thuộc biệt khu thổ dân Pala tại San Diego County, có sự tham dự của nhiều đại diện người thổ dân. Hai diễn giả chính là ông Eric Ortega, xướng ngôn viên của đài Rez Radio, và bà Rose Davis, sáng lập viên tờ báo Indian Voices và là nhà hoạt động đấu tranh cho người thổ dân Hoa Kỳ.
Buổi họp mặt có sự hiện diện của một số người thuộc các bộ tộc khác nhau, và còn có sự tham dự của nhiều cơ quan truyền thông thiểu số.
Bà Davis từng nói với Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM), buổi họp mặt có mục đích giúp chữa lành và tạo sự đoàn kết giữa cộng đồng thổ dân với các cơ quan truyền thông thiểu số để tạo ra tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Tại đài phát thanh Rez Radio, bà Davis nhấn mạnh lại mục đích đó, và nói sự đoàn kết này sẽ giúp người thổ dân Hoa Kỳ cùng các cộng đồng thiểu số khác có sức mạnh để chống lại một chính quyền đang đàn áp người dân như hiện nay.
Ông Eric Ortega thì chia sẻ là làm xướng ngôn viên của đài Rez Radio đến nay được 15 năm. Theo ông, hệ thống truyền thanh vô cùng quan trọng vì vẫn hoạt động được khi thiên tai làm hư nhiều thiết bị điện tử và không có sóng điện thoại nữa.
Cũng theo ông, những đài phát thanh cộng đồng như Rez Radio là một phần không thể thiếu vì đưa nhiều tin tức đến với cư dân và còn giúp họ có tiếng nói vào những thời điểm quan trọng như bầu cử. Không chỉ vậy, vào những lúc thiên tai xảy ra, các đài phát thanh giúp cộng đồng đến nơi an toàn được.

Vì vậy, ông Julian Đỗ, đồng giám đốc ACoM, nhắc đến vụ cháy rừng ở Altadena xảy ra vào năm ngoái, khiến nhiều cư dân gốc Hispanic và gốc Châu Á không thông thạo Anh Ngữ gặp nhiều nguy hiểm vì không nhận được báo động. Ông còn nói California có đến hàng triệu người không theo dõi tin tức qua các truyền thông dòng chính, mà chỉ theo dõi truyền thông cộng đồng, nhưng những cơ quan nhỏ đó thường ít được chú ý đến.
Lý do ông đến buổi họp mặt tại Rez Radio là để nói về một dự luật của California mang nhiều nguồn lực đến với các cơ quan truyền thông thiểu số, và nhấn mạnh nguồn lực không chỉ có tiền bạc, mà còn có nhiều thứ quan trọng khác.
Sau khi trò chuyện trong đài phát thanh, ông Ortega mời mọi người bên trong đi đến khu trại thanh thiếu niên Pala Rey để tiếp tục buổi thảo luận. Tại đây, một số đại diện của các bộ lạc thổ dân lên tiếng nói về các vấn đề di trú, nhất là cách đề phòng ICE và những khi đối mặt với các cảnh sát viên đó.

Một đại diện của bộ lạc Kumiai, còn có một cách viết khác là Kumeyaay, kể lại những khó khăn về di trú mà ông từng trải qua. Bộ lạc Kumiai có hơn 10,000 năm lịch sử ở vùng Baja California, Mexico, và Nam California, nên đại diện này cho biết vùng đất Nam California gần biên giới với Mexico là đất của tổ tiên mình, muốn có quyền bình đẳng cho bộ lạc.
Ông còn nói chính phủ Hoa Kỳ đang yêu cầu những người trong bộ lạc không có thẻ căn cước hay bất cứ giấy tờ nào từ chính phủ để chứng minh mình là người Kumiai để có thể đi qua biên giới hợp pháp rồi đến thăm được đất đai của tổ tiên. Ông còn nói chính phủ đang yêu cầu họ phải trình một lá thư với nhân viên di trú tại biên giới. Điều đó sẽ giúp người Kumiai qua lại biên giới dễ dàng, nhưng đến giờ họ vẫn chưa có một hồ sơ nào giúp được điều đó.
Khi được hỏi, các đại diện của người thổ dân Hoa Kỳ thể hiện sự đồng cảm với cộng đồng Việt Nam vì cũng có nhiều người đang lo lắng vì không biết lúc nào họ sẽ bị bắt trong khi nhiều người là công dân Hoa Kỳ.
Ông Eric Ortega còn nói thêm là các cộng đồng thiểu số phải mang theo sổ giúp họ hiểu biết về quyền công dân để biết làm gì khi đối mặt với ICE và sau khi bị bắt.

Một số đại diện khác thì nhắc nhở các cộng đồng thiểu số nên kiểm tra thật kỹ ngày hết hạn trên thẻ căn cước hay bằng lái. Ngày hết hạn và ngày sinh của một người trên bằng lái phải cùng một ngày, nhưng không biết vì lý do nào có thể sai, nên các cộng đồng phải kiểm tra thật kỹ. Ngày hết hạn không trùng với ngày sinh có thể dẫn đến nhiều rắc rối với nhân viên công lực.
Cuối cùng, ông Ortega cho hay việc có quốc tịch có nghĩa là phải tuân theo luật pháp, và nói hiện nay ICE đang vi phạm luật pháp. Vì vậy, ông nói Thượng Đế sẽ đứng về phía những người đàng hoàng và tuân theo luật pháp.
Buổi họp mặt kết thúc bằng hoạt động ngồi quanh lửa trại để nghe ông Elijah Duro hát những ca khúc truyền thống trong ngôn ngữ của bộ lạc Pala. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































































