WASHINGTON, DC (NV) – Nhà báo Jeffrey Goldberg, chủ bút tờ The Atlantic, đã được mời vào tham dự cuộc bàn định của các giới chức chính quyền Trump trên ứng dụng Signal, trong đó họ cùng nhau thảo luận chi tiết về các cuộc oanh kích phiến quân Houthi ở Yemen, tờ The Hill loan hôm Thứ Hai, 24 Tháng Ba.
Lời đầu tiên mời ông Goldberg đến là do cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đưa ra. Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth được cho là đã gởi cho nhóm thảo luận kế hoạch các thông tin chi tiết bao gồm võ khí được sử dụng, mục tiêu và thời gian, là hai giờ trước các cuộc tấn công, bắt đầu vào ngày 15 Tháng Ba.
Những nhân vật khác tham dự là Phó Tổng Thống J.D. Vance, Ngoại Trưởng Marco Rubio, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard và Giám Đốc CIA John Ratcliffe. Qua một bài báo gây ngạc nhiên, nhà báo Goldberg cho biết Cố Vấn Waltz đã móc nối với mình trên Signal vào ngày 11 Tháng Ba, và hai ngày sau, nhà báo này được mời tham gia một nhóm mang tên là “tiểu ban Houthi PC,” trong đó họ cùng nhau bàn thảo về các cuộc tấn công đánh vào quân Houthi ở Yemen, và dường như không có người nào khác biết rằng đang có sự hiện diện của một nhà báo trong nhóm.

Ông Goldberg viết rằng, thoạt tiên, ông rất nghi ngờ chuyện nhóm thảo luận bằng tin nhắn này là có thật, “bởi vì tôi không thể nào tin nổi rằng giới lãnh đạo an ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ liên lạc với nhau trên ứng dụng Signal về các kế hoạch chiến tranh sắp diễn ra.”
Nhà báo Atlantic còn cho biết ông “không thể tin rằng cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống lại liều lĩnh đến mức đưa ông vào các cuộc thảo luận cùng với các giới chức cao cấp của chính quyền Mỹ.”
Ông Goldberg cho hay ông nhận ra chuỗi tin nhắn có thể là có thật sau khi người được cho là Hegseth có nhắn với nhóm rằng những tiếng bom nổ đầu tiên ở Yemen sẽ được nhận biết trong vòng hai tiếng đồng hồ, vào lúc 1 giờ 45 chiều, tức là phù hợp với những gì đã xảy ra.
Sau đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth nói rằng các cuộc tấn công diễn ra bất ngờ, đánh trúng nhiều mục tiêu trong ba ngày, là một phần của chiến dịch “không ngừng nghỉ” cho đến khi nhóm bạo động do Iran hậu thuẫn chấm dứt các cuộc tấn công tàu bè trên Hồng Hải, một hải lộ quan trọng.
Brian Hughes, phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, xác nhận rằng chuỗi tin nhắn đó là xác thực. “Đây dường như là một chuỗi tin nhắn xác thực, và chúng tôi đang xem xét lại bằng cách nào mà một số điện thoại vô tình được thêm vào chuỗi tin nhắn này,” phát ngôn viên Hughes viết.
“Nhóm hoạch định chiến lược này là minh chứng cho thấy có sự phối hợp chính sách một cách thông suốt và chu đáo giữa các giới chức cao cấp. Thành công liên tục của chiến dịch Houthi chứng tỏ rằng đã không có mối đe dọa nào đối với quân đội hoặc nền an ninh quốc gia.”
Trong trương mục của mình, ông Goldberg đã đưa ra mốc thời gian theo đó các giới chức chính quyền, chỉ trong vòng vài ba ngày, đã hoàn tất được được kế hoạch tối hậu của họ là ném bom quân Houthi, khởi sự từ ngày 13 Tháng Ba. (TTHN)





































































































































