Nhà tài trợ càng nhiều được Trump đề cử chức vụ càng lớn

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 30 người được ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, chọn vào chính quyền sắp tới là những người tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông hoặc những tổ chức bên ngoài ủng hộ ông, theo hồ sơ tiền vận động tranh cử liên bang được CNN phân tích.

Trong số những nhà tài trợ đó, nổi bật nhất là tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, theo bản tin CNN hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai.

Tỷ phú Elon Musk. (Hình: Etienne Laurent/AFP via Getty Images)

Tổng cộng, tám người trong số những người được ông Trump đề cử vào Nội Các – đứng đầu là bà Linda McMahon, tỷ phú được chọn làm bộ trưởng Giáo Dục – và vợ hoặc chồng của họ, tự bỏ ra hơn $37 triệu tài trợ cho ban tranh cử của ông Trump, theo hồ sơ Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC) được CNN phân tích.

Điều này cho thấy có lẽ sắp có nhiều người Mỹ siêu giàu quyết định chính sách của Mỹ trong chính quyền nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump.

(Hai người khác được đề cử vào Nội Các, Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York) và Dân Biểu Mike Waltz (Cộng Hòa-Florida), chuyển tiền từ trương mục ban tranh cử của họ cho ban tranh cử của ông Trump.)

Ông Musk không được đề cử vào Nội Các nhưng sẽ giúp phụ trách cơ quan mới tên “Bộ Cải Tổ Chính Phủ,” và thời gian qua, ông đóng vai trò quan trọng trong nhóm chuyển giao chính quyền của ông Trump, như góp ý về các ứng cử viên mà ông Trump muốn chọn, nói chuyện với giới lãnh đạo thế giới và gặp gỡ các nhà lập pháp ở Quốc Hội để bàn cách cắt giảm quy mô chính phủ liên bang.

Tổng cộng, tỷ phú Musk, ông chủ công ty vũ trụ SpaceX và hãng xe hơi điện Tesla, tài trợ hơn $277 triệu cho các cuộc bầu cử liên bang trong kỳ bầu cử vừa qua, phần lớn trong số đó – hơn $262 triệu – là cho ông Trump.

Hầu hết số tiền ủng hộ ông Trump được ông Musk rót vào siêu Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC) do chính ông thành lập để khuyến khích cử tri những “tiểu bang chiến trường” đi bỏ phiếu cho ông Trump.

Tỷ phú Linda McMahon. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ngoài những ứng cử viên tổng thống tự bỏ tiền túi tranh cử ra, từ trước tới nay, không ai tài trợ nhiều hơn những người nêu trên cho các cuộc bầu cử liên bang chỉ trong một kỳ bầu cử, theo ông Brendan Glavin, giám đốc nghiên cứu của OpenSecrets, tổ chức phi đảng phái chuyên phân tích vấn đề tiền bạc trong chính trị.

Hiện tại, những nhà tài trợ ông Trump “không chỉ nhận được chức vụ đại sứ ngon lành bên ngoài,” ông Glavin nói. “Các nhà tài trợ lớn còn nhận được chức vụ ảnh hưởng tới chính sách.”

Trong cuộc phân tích, CNN nghiên cứu hơn 90 người được ông Trump đề cử chức vụ cao trong chính quyền mới tính tới Thứ Ba tuần này, tức năm tuần kể từ khi ông tái đắc cử. Trong 90 người đó, hơn 30 người từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông hoặc một trong những tổ chức bên ngoài ủng hộ ông.

Tổng số tiền tài trợ của những người được ông Trump đề cử vào Nội Các lần này vượt xa hồi ông đắc cử nhiệm kỳ năm 2016. Năm thành viên Nội Các trong nhiệm kỳ đầu của ông chỉ tài trợ gần $8 triệu, theo hồ sơ FEC.

Ngoài ra, tổng số tiền hỗ trợ ông Trump năm 2024 cũng vượt xa tổng số tiền tài trợ mà các thành viên Nội Các của Tổng Thống Joe Biden từng bỏ ra để giúp ông đắc cử năm 2020, theo hồ sơ FEC.

Mười hai thành viên Nội Các của Tổng Thống Biden báo cáo đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông hoặc các siêu PAC chính trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng tổng cộng chưa tới $100,000. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT