Thursday, March 28, 2024

Nhân viên bệnh viện Wisconsin bị cáo buộc cố ý hủy 57 lọ thuốc vaccine

GRAFTON, Wisconsin (NV) – Một bệnh viện ở tiểu bang Wisconsin, nơi có 57 lọ thuốc chích ngừa COVID-19 do Moderna chế tạo phải vứt bỏ hồi đầu tuần này, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười Hai, đưa ra bản thông cáo nói rằng người nhân viên cố ý lấy thuốc từ tủ lạnh ra và để bên ngoài, nay không còn làm việc tại đây.

Bản tin của The Hill cho biết hôm Thứ Hai các giới chức bệnh viện Advocate Aurora Health ở thành phố Grafton, tiểu bang Wisconsin, loan báo họ phải bỏ đi hơn 50 lọ thuốc chích ngừa, sau khi một nhân viên nơi này lấy thuốc ra từ một tủ lạnh của phòng chứa thuốc, nơi vaccine được giữ ở nhiệt độ thấp.

Hiện có hơn 47,147 người trong tiểu bang Wisconsin được chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Vào lúc đó, giới chức bệnh viện nói rằng đây là “lỗi lầm ngoài ý muốn” của một cá nhân. Tuy nhiên, trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Tư, bệnh viện nói đây là “hành động cố ý.” Cũng theo bản thông cáo, việc 57 lọ thuốc phải vứt bỏ đã khiến hơn 500 người bị trì trệ trong việc chích vaccine.

Bệnh viện cũng cho biết giới chức liên hệ đã được thông báo và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tuy rằng bị mất đi hàng trăm mũi thuốc, một phát ngôn viên bệnh viện này hôm Thứ Hai nói với The Hill rằng kế hoạch chích ngừa của họ không bị gián đoạn, do thuốc được chuyển từ các nơi khác tới để thay thế.

Theo con số mới nhất của Bộ Y Tế tiểu bang Wisconsin, hiện có hơn 47,147 người trong tiểu bang được chích ngừa.

Bệnh viện Advocate Aurora Health cho hay: “Chúng tôi tin là chích ngừa là cách duy nhất để ra khỏi tình trạng đại dịch hiện nay.”

Cho tới nay, tiểu bang Wisconsin có khoảng 480,000 ca bệnh với hơn 4,800 người chết do COVID-19. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT