LAS VEGAS, Nevada (NV) – Hàng chục ngàn nhân viên khách sạn ở các sòng bài Las Vegas hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Một, đưa ra thời hạn tổng đình công, đe dọa gây ra sự gián đoạn lớn đối với trụ cột kinh tế của thành phố, theo AP.
Thời điểm cuộc đình công diễn ra có thể trùng với các cuộc đua Formula 1 sắp khai mạc vào cuối tháng này.

Nghiệp Đoàn Liên Minh Công Nhân Ẩm Thực cho biết khoảng 35,000 thành viên đã hết hạn hợp đồng vào đầu năm nay sẵn sàng bỏ việc tại 18 sòng bạc nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 10 Tháng Mười Một với các đại gia sòng bạc MGM Resorts International, Caesars Entertainment và Wynn Resorts.
Đó là năm ngày trước khi giải Grand Prix Las Vegas cuối tuần, dự kiến thu hút hàng ngàn người đến nơi đây.
Tại một cuộc họp báo, ông Ted Pappageorge, thư ký thủ quỹ và trưởng đoàn đàm phán hợp đồng của nghiệp đoàn, kêu gọi khách du lịch và những người có vé Formula 1 hãy ủng hộ người lao động nếu họ đình công bằng cách không đến Las Vegas.
Ông Pappageorge cho biết nghiệp đoàn và các thành viên hy vọng sẽ không đình công nhưng “công nhân đã chuẩn bị, đoàn kết và sẵn sàng đình công nếu cần thiết.”
Đây là nghiệp đoàn lao động lớn nhất Nevada, với khoảng 60,000 thành viên trên toàn tiểu bang, đã không đình công trong nhiều thập niên.
Tại Las Vegas, 18 cơ sở kinh doanh có thể bị ảnh hưởng của cuộc đình công là Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah’s, Horseshoe, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq, Wynn và Encore Resorts.
Bà Bethany Khan, phát ngôn viên nghiệp đoàn, cho biết các thành viên hiện nhận được bảo hiểm y tế và kiếm được khoảng $26/giờ, bao gồm cả các phúc lợi.
Bà Khan từ chối cho biết công đoàn đang yêu cầu tăng lương bao nhiêu bởi vì “chúng tôi không thương lượng công khai,” nhưng công đoàn cho biết họ đang yêu cầu “mức tăng lương lớn nhất từng được thương lượng” trong lịch sử. (MPL) [qd]

















































































