WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan giám sát chính phủ phát giác các nhân viên Sở Mật Vụ đã xóa tin nhắn được gửi và nhận vào khoảng ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ngay cả sau khi một tổng thanh tra yêu cầu họ giao nộp tin nhắn trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bạo loạn, theo AP.
Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Nội An (OIG) cho biết các tin nhắn từ ngày 5 đến ngày 6 Tháng Giêng, 2021, đã bị xóa “do chương trình thay thế thiết bị.” Bức thư cho biết hành vi trên diễn ra sau khi cơ quan giám sát yêu cầu nộp hồ sơ liên lạc điện tử giữa các nhân viên mật vụ cho công tác điều tra xung quanh vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc Hội hồi năm ngoái.

Ngoài ra, nhân viên Bộ Nội An được thông báo họ không thể cung cấp dữ liệu cho tổng thanh tra và bất kỳ dữ liệu nào tương tự cần phải được luật sư của bộ này xem xét trước.
“Quy trình xem xét này đã khiến việc thu thập hồ sơ của OIG bị chậm trễ hàng tuần liền và khiến có nghi ngờ không biết liệu tất cả dữ liệu đã được thu thập hay chưa,” theo thư gửi các nhà lãnh đạo của Ủy Ban Nội An Hạ Viện và Thượng Viện.
Tối 14 Tháng Bảy, ông Anthony Guglielmi, phát ngôn viên Sở Mật Vụ, lên tiếng phản đối bức thư: “Lời ám chỉ rằng sở đã cố ý xóa tin nhắn là hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, sở luôn hợp tác tuyệt đối với OIG, dù là phỏng vấn, tài liệu, email hay tin nhắn.”
Việc xóa các tin nhắn chắc chắn sẽ đặt ra nghi vấn mới cho Ủy Ban Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng, vốn đã khơi dậy sự chú ý vào Sở Mật Vụ sau lời khai của cô Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc. (V.Giang) [qd]






























































