Friday, April 19, 2024

Utah muốn giới hạn nhiệm kỳ dân cử

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy đại đa số dân Utah muốn giới hạn số nhiệm kỳ của các vị dân cử cấp liên bang và tiểu bang, đài KSL đưa tin.

Kết quả cuộc thăm dò do UtahPolicy.com thực hiện cho biết 85% cư dân tiểu bang tán thành việc giới hạn nhiệm kỳ của thống đốc, bộ trưởng tư pháp và các thành viên Quốc Hội tiểu bang, trong khi chỉ có 12% chống lại biện pháp đó.

Kết quả cuộc thăm dò Dan Jones & Associates thực hiện cho thấy, đối với các thành viên lưỡng viện Quốc Hội liên bang, tỉ lệ dân Utah muốn giới hạn nhiệm kỳ cao hơn nữa, với 88% đồng ý và 10% không đồng ý.

Cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 1 tới 9 Tháng Chín, và số cư dân được dò hỏi là 605 người, thuộc mọi giai tầng và khuynh hướng trong xã hội.

Cách đây 20 năm, các nhà lập pháp Utah từng thông qua luật giới hạn nhiệm kỳ của các vị dân cử trong tiểu bang, nhưng rồi lại rút lui quyết định này trước khi nó được ký thành luật.

Hồi đầu thập niên 1990 có một số biện pháp giới hạn nhiệm kỳ của các vị dân cử được đưa ra cho cử tri bỏ phiếu, nhưng hồi đó tỉ lệ dân Utah tán thành các biện pháp này rất thấp.

Phe Cộng Hòa, hiện đang nắm giữ hầu hết các chức vụ dân cử cấp liên bang và tiểu bang của Utah và cũng đang nắm đa số tuyệt đối tại lưỡng viện Quốc Hội tiểu bang, mạnh mẽ mong muốn giới hạn số nhiệm kỳ của các đại biểu do dân bầu lên.

Ða số dân thuộc đảng Dân Chủ tại Utah cũng thích giới hạn nhiệm kỳ của các vị dân cử, cho dù không mạnh mẽ bằng bên phía Cộng Hòa. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT