Thursday, April 18, 2024

Nhiều cấp chỉ huy bị phạt vụ lính TQLC Mỹ tự tử thời gian huấn nhục

COLUMBIA, South Carolina (AP) – Có tới khoảng 20 người, gồm sĩ quan và hạ sĩ quan, bị phạt sau vụ một tân binh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hồi Tháng Ba tự tử vì bị ngược đãi quá mức trong thời gian huấn nhục, theo binh chủng TQLC hôm Thứ Năm.

Một số trong khoảng 20 sĩ quan và hạ sĩ quan liên hệ bị mất chức, có ba chỉ huy cao cấp nhất trong đơn vị của người tân binh này.

TQLC Mỹ cũng ra lệnh cho những người còn lại tạm thời bị giải nhiệm. Hình phạt của họ có thể từ việc bị thư khiển trách để trong hồ sơ cho đến việc bị đưa ra hội đồng kỷ luật hay tòa án quân sự.

Tuy nhiên, các biện pháp này có thể mất nhiều tháng mới hoàn tất và các cấp liên hệ sẽ không được nêu tên cho tới khi họ chính thức bị truy tố.

Cuộc điều tra khởi sự sau khi tân binh Raheel Siddiqui, 20 tuổi, ở thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, nhảy qua cầu thang lầu, cao khoảng 12m, và chết sau đó.

Một đài truyền hình địa phương WLTX tường thuật rằng một huấn luyện viên của Siddiqui đã bị cáo buộc ngược đãi và đánh một tân binh theo đạo Hồi năm trước đó, theo một nguồn tin thông thạo.

Tân binh Siddiqui cũng theo đạo Hồi.

“Trong tình trạng say rượu, huấn luyện viên ra lệnh cho một tân binh theo Hồi Giáo phải chui vào trong một máy sấy quần áo loại lớn rồi sau đó vặn máy chạy, trong khi có những lời phê bình về tôn giáo của người này,” nguồn tin trên cho đài WLTX hay.

Một bản báo cáo đài WLTX có được cho thấy hôm 18 Tháng Ba, ngày Siddiqui chết, anh viết giấy cho huấn luyện viên xin được đến phòng y tế vì bị sưng cổ họng.

Mời độc giả xem thêm video: Donald Trump: “Putin lãnh đạo giỏi hơn Obama”

Vì không theo đúng các quy định, anh bị phạt bằng cách chạy tới chạy lui trong trại.

Sau mấy vòng chạy, anh bật khóc, té xuống đất, tay ôm lấy cổ họng. Anh bị huấn luyện viên ra lệnh đứng lên và bị tát vào mặt. Sau khi bị tát, anh chạy ra cửa và nhảy qua thang lầu ba, rớt xuống đất.

Bản báo cáo cho hay không chỉ các tân binh mà các tân huấn luyện viên cũng gặp sự hành hạ của các huấn luyện viên thâm niên hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT