DENVER, Colorado (AP) – Khi biến thể Delta của virus gây COVID-19 bắt đầu lan rộng, cô Gina Welch quyết định không chờ đợi có lệnh của ai. Cô đi chích mũi vaccine thứ ba, bằng cách đến một trung tâm y tế và nói rằng đây là mũi đầu tiên của mình.
Chính phủ Mỹ hiện chưa chấp thuận có mũi chích thứ ba nhằm trợ giúp chống COVID-19, nói rằng chưa thấy có chứng cớ là cần thiết. Tuy nhiên, cô Welch và nhiều người Mỹ khác nay đã chích mũi thứ ba, do có tình trạng dư thừa vaccine và cũng vì sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát người đã chích thuốc.

Cô Welch, một sinh viên cao học ở Maine, hiện đang học ngành kỹ sư hóa học, nói rằng cô thường xuyên theo dõi các cuộc nghiên cứu về COVID-19, cũng như để ý tới lời khuyên của một số chuyên gia vi trùng học và dịch tễ trên trang mạng xã hội, là nên chích mũi phụ trợ này.
Cô Welch, 26 tuổi, có chứng hen suyễn và yếu gan, nói: “Tôi sẽ lắng nghe các chuyên gia kia và tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. Tôi sẽ không đợi thêm sáu tháng hay một năm nữa để được có người khuyến cáo chích mũi thứ ba.”
Tuy Pfizer nói có kế hoạch yêu cầu Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho phép chích mũi thứ ba, các giới chức y tế cộng đồng nói rằng ngay lúc này, những người đã hoàn tất chích ngừa có vẻ được bảo vệ đầy đủ.
Tuy nhiên, một số cơ quan cung cấp dịch vụ y tế trên khắp nước Mỹ đã báo cáo cho Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hơn 900 trường hợp có người chích mũi vaccine thứ ba để ngừa COVID-19.
Do việc báo cáo này có tính cách tự nguyện, hiện không thể nào biết rõ có bao nhiêu người ở Mỹ đã chích mũi thứ ba.

Trong hồ sơ của CDC có một ông 52 tuổi, ở California, chích mũi thứ ba từ một tiệm thuốc hôm 14 Tháng Bảy, nói rằng ông chưa hề chích, và đưa sổ thông hành thay vì bằng lái xe. Nhưng sau đó, khi tiệm thuốc liên lạc với công ty bảo hiểm của người này thì biết rằng ông ta đã chích hai mũi hồi Tháng Ba.
Ở Virginia, một ông 39 tuổi cũng chích mũi thứ ba hôm 27 Tháng Tư, khi đưa thẻ chích ngừa cho thấy chỉ mới chích một lần. Tuy nhiên, một cuộc duyệt xét hồ sơ cho thấy người này trước đó đã chích đủ. Ông này sau đó giải thích rằng vì thời gian giữa lần chích đầu tiên và lần thứ nhì cách nhau hơn 21 ngày, nên ông thấy phải chích thêm.
Thống Đốc Colorado Jared Polis trong cuộc họp báo mới đây cho hay ông biết có những cư dân tiểu bang đã chích mũi thứ ba, qua việc dùng tên giả, nhưng ông không đưa ra chứng cớ.
Tuy chưa có sự chấp thuận của FDA, các giới chức y tế cộng đồng ở San Francisco, California, thông báo hôm Thứ Ba rằng họ sẽ chích thêm mũi Pfizer hay Moderna cho những người chích một mũi thuốc Johnson & Johnson, vốn là loại chỉ chích một lần.
Ông Ted Rall, một họa sĩ biếm họa chính trị, giải thích trong bài xã luận đăng tải trên tờ Wall Street Journal rằng ông chích thêm vì có vấn đề phổi, cùng là các vấn đề sức khỏe khác.
Nhưng ông cũng nói: “Tôi quyết định làm vậy sau khi đọc tin thấy các tiểu bang sẽ phải bỏ đi 26.2 triệu liều thuốc không dùng tới vì ít người chích. Quyết định chích mũi thứ ba của tôi không ảnh hưởng đến ai và tôi giúp một liều thuốc không phải bỏ vào thùng rác.” (V.Giang) [qd]































































































