Nhiều tiểu bang tìm cách bảo vệ nhân viên bầu cử bị đe dọa

MONTPELIER, Vermont (NV) – Giới lập pháp ở một số tiểu bang đang cố gắng tăng cường bảo vệ cho viên chức bầu cử do từng bị đe dọa bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, 3 Tháng Hai.

Sự đe dọa tăng vọt đối với những người giám sát cuộc bầu cử, từ bộ trưởng Hành Chánh cho đến chánh lục sự địa hạt và thậm chí cả nhân viên phòng phiếu, sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh của ông có các phát biểu sai sự thật về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Đơn cử là có một tin nhắn đe dọa ghi rằng: “Tất cả các nhân viên thao túng cuộc bầu cử sẽ bị treo cổ khi những điều mờ ám về cuộc bầu cử được đưa ra ánh sáng.”

Nhân viên phòng phiếu ở Florida. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Ngay cả ở Vermont, nơi kết quả không bị tranh cãi, những người làm công tác bầu cử cũng phải đối mặt với những mối đe dọa. Một người từng gọi điện thoại đến văn phòng bộ trưởng Hành Chánh Vermont vào năm 2020 nói rằng nhóm tấn công đang nhắm vào tất cả những người gian lận và rất nhiều người sẽ bị xử tử.

Để chống lại mối đe dọa, các nhà lập pháp ở Vermont và một số tiểu bang khác, bao gồm Illinois, Maine, New Mexico và Washington, đang đưa ra các dự luật về việc này. Đây là những nơi có cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát. Phần lớn luật đều tạo ra hoặc tăng cường truy tố  hình sự đối với việc đe dọa hay hành hung nhân viên bầu cử.

Thậm chí có thể trong tương lai còn xuất hiện nhiều luật hơn nữa vì viên chức bầu cử cảnh báo rằng những cuộc tấn công đang diễn ra gây nguy hiểm cho nền dân chủ, và nhiều nhân viên bầu cử đã hoặc đang cân nhắc bỏ việc vì sự nguy hiểm mà họ phải đối mặt kể từ cuộc bầu cử năm 2020.

Một dự luật đang được xem xét ở Vermont có thể mở rộng định nghĩa về hành vi phạm pháp bằng cách đe dọa, giúp việc truy tố những hành vi đó trở nên dễ dàng hơn. Một biện pháp khả thi khác là tăng cao hình phạt đối với hành vi đe dọa giới chức bầu cử cùng là các công chức.

Theo một dự luật ở Maine, những lời đe dọa đối với các viên chức bầu cử được xếp vào trọng tội loại C.

Ngay sau cuộc bầu cử năm 2020, bà Maggie Toulouse Oliver, bộ trưởng Hành Chánh New Mexico, đã phải rời khỏi nhà trong nhiều tuần để bảo đảm an toàn trước những lo ngại về an ninh.

Hồi tháng trước, một dự luật được đưa ra giúp mở rộng tội danh đe dọa bao gồm các hành vi chống lại nhân viên của bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang, chánh lục sự địa hạt và chánh lục sự thành phố. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT