Friday, March 29, 2024

Nhờ chích ngừa COVID-19, 4 chị em cao niên ở New Jersey có dịp gặp nhau

MULLICA HILL, New Jersey (NV) – Bốn chị em cao niên ở New Jersey không thể gặp nhau như thường lệ hơn một năm qua do COVID-19, nhưng tuần này, họ được tái ngộ nhờ… đi chích ngừa, theo CNN hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Ba.

Bà Edith Camp, 96 tuổi, Bernice Cecil, 92 tuổi, Nora McDonald, 86 tuổi, và Rose Ramsey, 84 tuổi, cùng chích mũi vaccine thứ nhì của Pfizer hôm Thứ Ba ở Inspira Medical Center Mullica Hill.

Từ trái, bà Nora McDonald, Edith Camp, Rose Ramsey, và Bernice Cecil. (Hình: Inspira Health)

Đây là ý tưởng của bà Cecil, theo cô Lori Goldsmid, con gái bà Ramsey.

“Dì Bernice nghĩ ra chuyện chích ngừa chung với nhau cho đỡ sợ,” cô Goldsmid nói với CNN.

Phải tốn chút thời gian để sắp xếp, nhưng cuối cùng, cô Goldsmid cũng lo cho bốn bà cụ được chích ngừa chung.

Tuy nhiên, bốn chị em không có dịp nói chuyện nhiều với nhau hôm Thứ Ba vì báo chí chú ý quá nhiều.

“Dì không tin được nhiều người lại quan tâm đến bốn bà cụ đi chích ngừa,” bà Camp nói với cô Goldsmid.

Trước đại dịch, bốn chị em nhà Langley này và một người em nữa mà hôm Thứ Ba không cùng đi chích ngừa được, thường xuyên gặp nhau và tất cả thường ăn trưa chung với nhau ít nhất mỗi tháng một lần.

Cô Goldsmid cho hay họ đang nóng lòng muốn hội ngộ khoảng 10 đến 14 ngày nữa, khi vaccine đủ hiệu quả.

Từ Tháng Hai năm ngoái, năm chị em không tụ tập được với nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Cô Goldsmid cho hay họ có hơn 100 cháu, chắt và chít. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT