Nhóm thượng nghị sĩ muốn thay đổi luật bầu cử sau bạo loạn 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hôm Thứ Tư, 20 Tháng Bảy, đã đồng ý về những thay đổi đối với Electoral Count Act, đạo luật chứng nhận các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau cuộc bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Dự luật được Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) và Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) đồng bảo trợ.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence (trái) khi chủ tọa cuộc họp lưỡng viện ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình minh họa: Erin Schaff-Pool/Getty Images)

Theo đề nghị đầu tiên, cách các tiểu bang đệ trình đại cử tri sẽ được xác định rõ ràng, cùng là nhiệm vụ của phó tổng thống khi kiểm tra số phiếu bầu tại Quốc Hội. Đề nghị thứ nhì sẽ tăng cường bảo vệ an ninh cho giới chức bầu cử của tiểu bang và địa phương trước tình trạng bạo lực và gây rối gia tăng.

Bà Collins, ông Manchin và 14 thượng nghị sĩ khác cho biết: “Ngay từ đầu, nhóm lưỡng đảng của chúng tôi đã chia sẻ tầm nhìn về soạn thảo luật để sửa chữa những thiếu sót của Electoral Count Act năm 1887.”

“Chúng tôi đã phát triển luật với hướng dẫn rõ ràng cho hệ thống xác nhận và kiểm phiếu đại cử tri. Chúng tôi kêu gọi các đồng viện ở cả hai đảng ủng hộ những cải cách đơn giản và hợp lý này,” nhóm viết.

Cả ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Thượng Viện, và ông Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện, đều đưa ra chỉ dấu ủng hộ, song dự luật vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng.

Việc bỏ phiếu dự trù không được thực hiện trước mùa Thu. Tuy nhiên, dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhóm 16 thượng nghị sĩ, bảy thành viên đảng Dân Chủ và chín thành viên đảng Cộng Hòa. Họ đã lặng lẽ làm việc trong nhiều tháng với sự giúp sức của các chuyên gia bên ngoài.

Trong một tuyên bố, ông Matthew Weil, giám đốc điều hành Democracy Program tại Bipartisan Policy Center, gọi khuôn khổ này là một “bước quan trọng” trong xóa bỏ những mơ hồ của Electoral Count Act.

Theo những thay đổi được đề nghị, luật sẽ được cập nhật để bảo đảm thống đốc của mỗi tiểu bang chịu trách nhiệm ban đầu trong quá trình đệ trình đại cử tri. Từ đó, các tiểu bang sẽ bị hạn chế gửi phương án cử tri thay thế hoặc giả mạo.

Quang cảnh nghị trường trong cuộc họp lưỡng viện ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình minh họa: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images)

Ngoài ra, luật quy định phó tổng thống sẽ chủ tọa phiên họp chung nhưng “không có quyền lực xác định, chấp nhận, bác bỏ hoặc phân xử tranh chấp về đại cử tri.”

Dự luật cũng chỉ rõ các thủ tục thay đổi tổng thống, cả khi kết quả bầu cử bị tranh chấp, để giữ quá trình chuyển giao quyền lực từ được diễn ra một cách hòa bình.

Đề nghị thứ hai, xoay quanh vấn đề an ninh bầu cử, sẽ tăng gấp đôi hình phạt liên bang lên đến hai năm tù giam đối với những cá nhân “đe dọa hoặc uy hiếp viên chức bầu cử, người giám sát bầu cử, cử tri hoặc ứng cử viên.”

Sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ nhân viên bầu cử đã được đặt lên hàng đầu tại phiên điều trần ngày 20 Tháng Bảy của Ủy Ban Nội An Hạ Viện. Giới chức bầu cử cảnh báo, các mối đe dọa bạo lực đang góp phần gây ra tình trạng thiếu nhân sự trong hội đồng bầu cử trên toàn quốc.

Cuối cùng, dự luật sẽ hướng dẫn Cơ Quan Bưu Điện Mỹ (USPS) giải quyết phiếu bầu qua thư. Các lá phiếu gửi qua thư và vai trò của USPS đã được giám sát chặt chẽ trong cuộc bầu cử năm 2020. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT