Tuesday, May 7, 2024

6 đồng phạm trong cáo trạng truy tố Trump gồm những ai?

WASHINGTON, DC (NV) – Bản cáo trạng liên bang truy tố cựu Tổng Thống Donald Trump vì những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử 2020 được công bố hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám, bao gồm sáu đồng phạm chưa bị buộc tội, theo The Hill.

Mặc dù tên của những nhân vật này không được đề cập, nhưng các chi tiết trong bản cáo trạng bộc lộ rõ ràng rằng đó những người cộng sự thân cận với ông Trump. Vài người trong nhóm này từng bị Ủy Ban 6 Tháng Giêng Hạ Viện đề nghị Bộ Tư Pháp buộc tội liên quan đến âm mưu gây loạn để phá hủy tiến trình xác nhận kết quả bầu cử của Quốc Hội. 

Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York và cựu luật sư riêng cho ông Donald Trump. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Theo bản cáo trạng từ Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith, những đồng phạm này được ông Trump chiêu mộ để hỗ trợ trong các hoạt động phạm pháp nhằm lật ngược kết quả bầu cử và giúp cựu tổng thống duy trì quyền lực.

Sau đây, là dự đoán về sáu nhân vật “đồng lõa” được đề cập trong bản cáo trạng đưa ra hôm Thứ Ba.

1. Rudy Giuliani

Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và là một trong những luật sư riêng của ông Trump, có thể là đồng phạm đầu tiên theo mô tả trong bản cáo trạng. 

Các tài liệu mà công tố viên thâu thập nêu bật các hành động của ông Giuliani đã cố ý lan truyền những tuyên bố sai sự thật và theo đuổi các chiến lược pháp lý để thách thức kết quả bầu cử năm 2020, nhưng không hề trưng dẫn bằng chứng trước các phiên tòa. 

Văn Phòng Công Tố Viên Đặc Biệt cáo buộc ông Giuliani gây áp lực cho các nhà lập pháp ở nhiều tiểu bang để lật ngược kết quả bầu cử dựa trên những tuyên bố gian lận sai sự thật. 

Bản cáo trạng đề cập đến một cú điện thoại và cuộc gặp gỡ giữa ông Giuliani và ông Rusty Bowers (Cộng Hòa), chủ tịch Hạ Viện Arizona, mà trong đó ông Giuliani thừa nhận không có bằng chứng gian lận bầu cử ở tiểu bang có khí hậu sa mạc khô khan này.

Ngoài ra, bản cáo trạng nhắc về một buổi thuyết trình mà ông Giuliani trình bày trước một tiểu ban của Thượng Viện Georgia, trong đó cựu luật sư này tuyên bố sai sự thật rằng có hơn 10,000 người chết bỏ phiếu ở Georgia. 

Ông Giuliani cũng là người đưa ra các phát biểu kích động sai sự thật về bầu cử tại buổi hô hào “kéo xuống Quốc Hội chiến đấu” do cựu tổng thống chủ trì trước Tòa Bạch Ốc hôm 6 Tháng Giêng, 2021.

Tháng trước, một ủy ban của Luật Sư Đoàn DC đã đề nghị tước bằng luật sư của ông Giuliani dựa trên các hành động trước ngày 6 Tháng Giêng. 

2. John Eastman

Ông John Eastman, cựu khoa trưởng khoa luật tại đại học Chapman University ở miền Nam California, đồng thời từng là một trong những luật sư của ông Trump trong kỳ tranh cử, có thể là đồng phạm thứ hai theo mô tả trong bản cáo trạng. 

Các công tố viên cáo buộc rằng ông Eastman, với tư cách là một luật sư, là người đã nghĩ ra và cố gắng thực hiện âm mưu sử dụng vai trò nghi lễ của Phó Tổng Thống Mike Pence để cản trở việc xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống của cử tri đoàn.

Ông Eastman đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển tiếp các bản ghi nhớ để gây sức ép của ông Trump lên ông Pence. Tuy nhiên, hồ sơ tòa cho thấy sự khác biệt trong quan điểm của ông Eastman, vì trước đó ông đã từng tuyên bố rằng ông Pence không có thẩm quyền quyết định kết quả bầu cử.

Bản cáo trạng cũng cho biết ông Eastman thúc giục chủ tịch Hạ Viện Arizona hủy chứng nhận các đại cử tri của tiểu bang bầu cho ứng cử viên Joe Biden và đem ra tòa kiện. 

Ông Eastman hiện đang phải đối mặt với các thủ tục kỷ luật ở California liên quan đến vai trò của trong vụ thay đổi kết quả bầu cử 2020, điều này có thể dẫn đến hậu quả là bị tước giấy phép hành nghề luật sư.

Ủy Ban 6 Tháng Giêng Hạ Viện đưa màn hình cảnh ông John Eastman (trái) cùng đứng với ông Rudy Giuliani trước Tòa Bạch Ốc hôm xảy ra vụ bạo loạn tại Quốc Hội hồi năm 2021. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

3. Sydney Powell

Các chi tiết mô tả hành động của đồng phạm thứ ba trong bản cáo trạng liên bang gợi ý đó là bà Sidney Powell.

Nhân vật Powell này, được mô tả là một luật sư, bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử, điều mà ông Trump trong chốn riêng tư thừa nhận là “điên rồ” nhưng lại tuyên bố ồn ào công khai. 

Bản cáo trạng nêu chi tiết việc bà Powell đã đệ đơn kiện ông Brian Kemp (Cộng Hòa), thống đốc Georgia, cáo buộc gian lận do một công ty máy đếm phiếu thực hiện, tuy nhiên vụ kiện này sau đó bị bác bỏ. 

Mặc dù thừa nhận một cách riêng tư rằng không ủng hộ các tuyên bố của bà Powell, ông Trump chuyển tiếp một bài đăng quảng bá vụ kiện của bà Powell. 

Ngoài ra, bản cáo trạng cũng cáo buộc bà Powell thuyết trình gây hiểu lầm trước một tiểu ban của Thượng Viện Georgia với ý định ngăn chặn việc xác định các đại cử tri hợp pháp.

4. Jeffrey Clark

Đồng phạm thứ tư trong bản cáo trạng được dự đoán là ông Jeffrey Clark. Đây là một cựu viên chức Bộ Tư Pháp, người bị cáo buộc đã âm mưu với ông Trump để mở các cuộc điều tra giả về vấn đề gian lận bầu cử và qua đó gây ảnh hưởng đến các cơ quan lập pháp tiểu bang bằng cách tuyên bố có gian lận bầu cử. 

Ông Clark từng được ông Trump cân nhắc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng Tư Pháp nhằm để ông này thúc đẩy điều tra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử. 

Giống như những đồng phạm khác, ông Clark có khả năng bị tước giấy phép hành nghề luật sư vì vai trò trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử. 

Bà Sydney Powell, từng là luật sư đại diện cựu Tổng Thống Donald Trump trong các vụ kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

5. Kenneth Chesebro

Các công tố viên mô tả đồng phạm thứ năm là “một luật sư lập và thực hiện kế hoạch nộp những kết quả bỏ phiếu giả của các đại cử tri để cản trở thủ tục xác nhận bầu cử ngày 6 Tháng Giêng.”

Mô tả đó phù hợp với ông Kenneth Chesebro, người trước đây được biết là có liên quan đến việc điều phối kế hoạch “đại cử tri giả mạo.”

Ông Chesebro lúc đầu phối hợp với ủy ban tranh cử của ông Trump trong các vấn đề pháp lý ở tiểu bang Wisconsin, sau đó ông trở thành người điều phối trong hoạt động dựng “đại cử tri giả mạo” ở các tiểu bang khác.

Bản cáo trạng đề cập đến ba bản báo cáo mà ông Chesebro soạn thảo nhằm đưa ra chiến lược cho kế hoạch này, bao gồm các chỉ dẫn cho các người giả mạo đóng vai đại cử tri thật.

6. Một cố vấn chính trị chưa rõ nhân thân 

Các công tố viên cũng liệt kê một đồng phạm thứ sáu trong bản cáo trạng, nhưng biểu hiện thân thế của nhân vật vẫn chưa rõ ràng.

“Đồng phạm thứ sáu là một cố vấn chính trị đã giúp thực hiện kế hoạch đệ trình danh sách đại cử giả mạo để cản trở quá trình chứng nhận,” theo bản cáo trạng nêu rõ.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng vào ngày 7 Tháng Mười Hai, 2020, cá nhân này gửi email cho ông Giuliani danh sách các luật sư có thể hỗ trợ kế hoạch “đại cử tri giả mạo” ở bảy tiểu bang trọng điểm.

Vài ngày sau, cá nhân này được cho là đã tham gia một cuộc nói chuyện liên mạng với ông Giuliani và ông Cheseboro để nói chuyện với các đại cử tri giả mạo của ông Trump ở Pennsylvania.

“Khi các đại cử tri giả bày tỏ lo ngại về việc ký giấy tự xác nhận họ là đại cử tri hợp pháp, ‘đồng phạm số một’ đã hứa bừa với họ rằng giấy chứng nhận đó chỉ được sử dụng trong trường hợp ông Trump đạt chiến thắng. Sau đó, ‘đồng phạm số sáu’ đã dùng lời hứa hão huyền đó nói chuyện với những đại cử tri giả mạo tiềm năng khác,” bản cáo trạng nêu rõ.

Bản cáo trạng cũng đề cập đến các hành động của “đồng phạm số sáu” trong ngày 6 Tháng Giêng. 

Cá nhân này bị cáo buộc đã cố gắng xác nhận số điện thoại của sáu thượng nghị sĩ mà ông Trump chỉ đạo ông Giuliani gọi điện thoại tới kêu gọi tìm cách trì hoãn việc xác nhận kết quả bầu cử. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT