Tuesday, April 23, 2024

Nổ trong lúc huấn luyện, một số lính Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ bị thương

FORT BRAGG, North Carolina (AP) – Một vụ nổ trong lúc huấn luyện đã khiến một số quân nhân lực lượng đặc biệt Mỹ tại trại Fort Bragg bị thương hôm Thứ Năm.

Các quân nhân này được đưa đến Bệnh Viện Lục Quân Womack trong trại để điều trị, theo lời Trung Tá Rob Bockholt, phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt tại Fort Bragg.

Ông Bockholt hiện chưa biết rõ số quân nhân bị thương và tình trạng của họ, và cũng không biết là điều gì khiến gây ra vụ nổ.

“Có tai nạn xảy ra ở bãi thực tập,” ông Bockholt nói, cho biết thêm là bộ chỉ huy đang mở cuộc điều tra.

Có khoảng 57,000 quân nhân đang đồn trú ở Fort Bragg, nằm gần Fayetteville, tiểu bang North Carolina. Đây là căn cứ Lục Quân Mỹ lớn nhất theo quân số và rộng khoảng 161,000 acres. Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt có khoảng 23,000 lính nơi này.

Trong khi đó, giới hữu trách tiếp tục cuộc điều tra tai nạn xảy ra trong lúc có cuộc huấn luyện tại trại Camp Pendleton vào sáng ngày Thứ Tư, khiến 15 lính Thủy Quân Lục Chiến phải vào bệnh viện, khi chiếc thiết vận xa lội nước của họ phát hỏa.

Có năm người hiện đang trong tình trạng trầm trọng. Tám người trong số 15 lính TQLC bị thương cũng được gửi tới trung tâm điều trị phỏng ở San Diego. (V.Giang)

TT Trump bác bỏ việc thỏa thuận DACA với phía Dân Chủ

MỚI CẬP NHẬT