Thursday, April 25, 2024

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc ‘chớ cản trở truyền thông Mỹ ở Hồng Kông’

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, nói rằng ông nhận được các báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc đe dọa sẽ cản trở hoạt động của giới truyền thông Mỹ ở Hồng Kông, và đưa ra lời cảnh cáo rằng mọi hành vi ngăn trở sự tự trị của vùng lãnh thổ này sẽ ảnh hưởng tới việc Mỹ xác định quy chế đối với Hồng Kông.

“Các ký giả đó là thành viên của giới truyền thông tự do, không là cán bộ tuyên truyền, và các tường thuật giá trị của họ giúp cho sự hiểu biết của công dân Trung Quốc cũng như của cả thế giới,” theo lời ông Pompeo trong bản thông cáo gửi ra báo chí.

Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm 1997, và vùng lãnh thổ này được hứa hẹn có mức độ tự trị cao, cùng với các bảo đảm tự do và nhân quyền trong 50 năm. Cũng vì sự hứa hẹn này, luật pháp Mỹ cho phép Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt về thương mại và tài chánh, giúp nơi này tiếp tục phát triển thành một trung tâm tài chánh của thế giới.

Ông Pompeo hôm 6 Tháng Năm loan báo rằng Bộ Ngoại Giao tạm ngưng gửi bản báo cáo thường niên cho Quốc Hội về vấn đề Hồng Kông có được sự tự trị để tiếp tục hưởng các đặc quyền do Mỹ cung cấp.

Vào lúc đó, Ngoại Trưởng Pompeo nói rằng việc đình hoãn là nhằm cho phép đưa thêm vào bản báo cáo các biện pháp giới hạn dân chủ tự do mà Quốc Hội Trung Quốc có thể đưa ra đối với Hồng Kông trong phiên họp ngày 22 Tháng Năm tới đây.

Sự căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã tăng cao trong những tuần lễ gần đây. Cả Ngoại Trưởng Pompeo và Tổng Thống Donald Trump đều có lời tố cáo là Trung Quốc che giấu tình trạng dịch bệnh COVID-19 và không hợp tác với thế giới để sớm có biện pháp đối phó. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT