WASHINGTON DC (NV) – Ông nội của tổng thống tân cử Donald Trump từng bị đuổi khỏi quê hương nước Đức vì không thi hành nghĩa vụ quân sự, CNN trích lời của một sử gia.
Sử Gia Đức Roland Paul cho biết, lá thư của một hội đồng địa phương viết năm 1905 nói rằng, ông Friedrich Trump, người sau đó trở thành công dân Mỹ, không được vào trở lại quốc tịch Đức và có thời hạn tám tuần phải đi ra khỏi nước, nếu không sẽ bị trục xuất.
Ông Paul thêm rằng ông Friedrich bị cáo buộc đã rời khỏi nước Đức bất hợp pháp và không thông báo với chính quyền sở tại về ý định di dân của ông.
Tài liệu còn cho thấy ông Friedrich có viết nhiều thư cầu xin chính phủ Đức cho phép ông ở lại.
Khám phá này gây nhiều chú ý vào lúc ông Trump trong thời gian vận động tranh cử, từng thề sẽ dẹp nạn di dân bất hợp pháp.
Ông Trump đề nghị xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico như là trọng tâm trong chủ trương chống di dân.
Ngoài ra ông Trump cũng dọa trục xuất hết những di dân không có giấy tờ hợp lệ từng phạm pháp ở Hoa Kỳ.
Ông Paul nói: “Hồi năm 1905, nếu nước Đức cho phép ông Friedrich ở lại, chắc ông Donald Trump không có ở Mỹ sau này, nói đúng ra là không hiện hữu trên đất Mỹ.”
Mời độc giả xem video: Cột thép rơi khỏi cần cẩu ở New York, 2 công nhân thiệt mạng
Cũng theo ông Paul, thời hạn tám tuần được gia hạn vì con gái ông Friedrich bị ốm nặng, nhưng cuối cùng thì hai tháng sau ông Friedrich cũng bị buộc phải ra đi.
Cha của ông Trump ra đời tại Mỹ, nơi ông gặp mẹ ông Trump là bà Mary Anne MacLeod, người từ Scotland, nước Anh, sang.
Ông Paul nay đã về hưu, người thực hiện cuộc khảo cứu hồi đầu năm nay khi ông làm giám đốc của viện Palatine History and Folklore ở Kaiserslautern, nhưng khảo cứu của ông gây được chú ý hôm Thứ Hai sau khi tờ báo lá cải Bild cho đăng công trình nghiên cứu của ông. (TP)






























































