Thursday, April 25, 2024

Ông Trump chuẩn bị nhậm chức và gây quỹ

PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng thống tân cử Donald Trump dự tính họp với tướng hồi hưu Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia được chỉ định, đề thảo luận về một loạt các vụ khủng bố vừa xảy ra ở Âu Châu và Trung Đông.

Bằng kiểu cách tuyên bố không cần căn cứ trên bằng chứng xác thực nào, giống như trong thời gian tranh cử, ông Trump nói rằng vụ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động của tổ chức khủng bố ISIS.

Cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga còn đang được tiến hành chưa có công bố gì chính thức.

Trong khi đó, ông Corey Lewandowski, giám đốc tranh cử đầu tiên của ông Trump, hôm Thứ Tư cho biết sẽ không tham gia chính quyền, và sẽ đặt văn phòng tư vấn chính trị mới thành lập, “Avenue Strategies,” tại một nơi không xa Tòa Bạch Ốc.

Ông Lewandowski là người được ông Trump tin cẩn, nhưng bị giải nhiệm vì va chạm với những người trong gia đình ông.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Lewandowski xác định là vẫn trung thành và sẽ trợ giúp cho ông Trump trong nhiều vấn đề, nhưng không có ý định ghi danh làm một “nhà vận động trong chính quyền liên bang” (federal lobbyist).

Tuy nhiên, ông Barry Bennett, một đồng sự trong “Avenue Strategies,” nói rằng mình sẽ đóng vai trò này nếu cần.

Politico dẫn lời ông Bennett cho biết ông Lewandowski đã đi Mexico trong tháng này và làm môi giới dàn xếp cho nhà tài phiệt truyền hình Mexico, tỷ phú Carlos Slim, gặp gỡ và ăn tối với ông Trump hôm Thứ Bảy vừa qua tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida.

Có lẽ việc này chứng tỏ là ông Trump không giữ đúng cam kết sẽ loại trừ tất cả mọi “lobbyist” ở Washington, DC.

Biện giải về sự đắc cử tổng thống bằng việc thắng phiếu cử tri đoàn, nhưng thua bà Hillary Clinton 2.8 triệu phiếu cử tri phổ thông toàn quốc, ông Trump gởi đi một tin trên Twitter: “Tôi có thể đạt kết quả khá hơn trong cuộc bầu cử, nếu người thắng căn cứ trên phiếu cử tri toàn quốc, và sẽ tranh cử cách khác.”

Mời độc giả xem video: Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người trong vụ ám sát đại sứ Nga

Hiện nay, ông Trump hãy còn đang bận rộn với quyết định chọn lựa đầy đủ nhân sự cho chính quyền của mình.

Tuy nhiên, các con của ông đã nhìn ngay thấy việc vào Tòa Bạch Ốc là một phương cách để gây quỹ từ thiện và cho tổ chức bênh vực động vật.

Theo dự tính, những người muốn gặp ông Trump hoặc tham dự các sinh hoạt tổ chức ở Tòa Bạch Ốc sẽ phải ủng hộ một số tiền lớn hàng trăm ngàn đô la.

Ngoài ra, một người muốn uống cà phê với cô Ivanka Trump phải ủng hộ $77,888.

Còn nếu muốn đi săn với con trai của ông phải ủng hộ cả chục ngàn đô la.

Đến tối Thứ Tư, tin cho biết hai người con trai của ông Trump đã rút ra khỏi vụ gây quỹ từ thiện này, vì bị công luận phản ứng như là một cách gây quỹ của Clinton Foundation, mà trong suốt thời gian tranh cử, ông luôn chỉ trích, thậm chí nói có năm nhân viên FBI đang điều tra gia đình bà Hillary Clinton trong vụ này.

Trong một vấn đề khác, ông Ron Dermer, đại sứ Israel tại Mỹ, thúc giục chính quyền tương lai của ông Trump chuyển tòa đại sứ Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về Jerusalem.

Mặc dầu Israel đặt thủ đô tại Jerusalem, nhưng dân Palestine chống đối vì thành phố này là nơi hãy còn tranh chấp và được coi là địa điểm thiêng liêng của dân Palestine.

Mỹ và hầu hết mọi quốc gia vẫn đặt tòa đại sứ ở Tel Aviv, thủ đô của Israel từ ngày lập quốc.

Tuy nhiên, quyết định chuyển tòa đại sứ chưa chắc ông Trump có thể làm được như ông và người được ông chọn làm đại sứ Mỹ ở Israel đã hứa hẹn. Các tổng thống Cộng Hòa trước ông cũng từng hứa, nhưng không thực hiện việc này. (HC)

MỚI CẬP NHẬT