Saturday, April 20, 2024

Ông Trump đắc cử, thẻ hội viên Mar-a-Lago tăng gấp đôi

PALM BEACH, Florida (NV) – Khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng Thống Donald Trump, được chọn làm nơi gặp gỡ giữa ông Trump với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là cách quảng cáo tốt cho kinh doanh của ông Trump.

Theo trang mạng Bloomberg, ngay cả trước khi cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong tuần này, Tổng Thống Trump và các cố vấn của ông bắt đầu xem Mar-a-Lago như là “Tòa Bạch Ốc Mùa Đông,” một hình thức tiếp thị cho người từng kiếm được hằng triệu Mỹ kim qua việc kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu “Trump.”

Không lâu trước Thế Chiến Thứ Hai, các nhân vật quan trọng (VIP) được mời đến thăm tư thất của tổng thống trở thành truyền thống, khi cố Tổng Thống Franklin D Roosevelt tiếp các chính khách tại khu dinh điền Hyde Park của ông ở phía Bắc Thành Phố New York.

Cựu Tổng Thống George W. H. Bush (cha) mời các lãnh đạo thế giới đến khu nhà riêng của gia đình ông ở Kennebunkport, tiểu bang Maine, và con trai ông là cựu Tổng Thống George W. Bush cũng từng mời họ đến nông trại của ông ở Crawford, Texas.

Gần đây nhất, cựu Tổng Thống Barack Obama từng tiếp ông Tập Cận Bình tại Sunnylands, một khu dinh điền ở vùng sa mạc California, nơi trước đây thuộc sở hữu của hai cố mạnh thường quân Walter và Leonore Annenberg.

Nhưng Mar-a-Lago, dành riêng cho các hội viên giàu có, không chỉ là nơi nghỉ mát của ông Trump mà còn là nơi thu lợi nhuận cho đế chế kinh doanh bất động sản toàn cầu của ông, và khiến “Tòa Bạch Ốc Mùa Đông” có lợi thêm cho việc kinh doanh.

Chi phí gia nhập hội viên ở Mar-a-Lago tăng gấp đôi thành $200,000 sau khi ông Trump đắc cử, và “Tòa Bạch Ốc Mùa Đông” trở thành nơi chốn tốt cho việc tiếp thị.

Mỗi khi ông Trump ghé đến đây, các phòng khách sạn và nhà hàng của Mar-a-Lago đều được đặt trước và hết rất nhanh.

Chỉ trong 12 tuần sau khi trở thành tổng thống, ông Trump từng thực hiện năm chuyến về Mar-a-Lago vào cuối tuần. (TP)

Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện rút khỏi cuộc điều tra Nga

MỚI CẬP NHẬT