Orange County tốn $4.5 triệu vì không báo cảnh sát vụ lạm dụng tình dục trẻ em

SANTA ANA, California (NV) – Orange County sẽ trả $4.5 triệu dàn xếp vụ nhân viên dịch vụ xã hội quận hạt bị kiện vì không báo cho cảnh sát biết một trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục năm 2011, để cho tình trạng này kéo dài sáu năm, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 26 Tháng Bảy.

Số tiền dàn xếp được Hội Đồng Giám Sát Orange County chuẩn thuận trong buổi họp kín hôm Thứ Ba, sau hơn 10 năm nhân viên Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County phớt lờ đơn của một người mẹ tố cáo hai đứa con trai 5 tuổi và 1 tuổi bị ông Alex Beltran, bạn của gia đình bên chồng cô, lạm dụng tình dục.

Hội Đồng Giám Sát Orange County họp hôm Thứ Ba, 25 Tháng Bảy. (Hình: Orange County Board of Supervisors)

Sau đó, người mẹ nộp đơn kiện, cho hay quyết định của nhân viên đó làm cho vụ lạm dụng kéo dài tới năm 2018. Sau đó, ông Beltran bị bắt và bị truy tố 26 tội danh lạm dụng tình dục vài đứa trẻ. Năm 2021, ông Beltran phủ nhận tội, và vụ này vẫn đang được giải quyết.

Ông Christopher Taylor, luật sư đại diện gia đình nguyên đơn, cho biết gia đình này mất niềm tin đối với hệ thống dịch vụ xã hội quận hạt và số tiền dàn xếp “làm họ hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai khác.” Số tiền dàn xếp sẽ giúp hai đứa trẻ bị lạm dụng trong vụ này được điều trị tâm lý.

Giám sát viên Orange County đồng ý cần phải bồi thường.

“Tôi bỏ phiếu bồi thường vì tôi nghĩ không báo cáo cho cảnh sát một cách quan liêu như vậy có thể gây hại,” bà Katrina Foley, giám sát viên đại diện Địa Hạt 5, nói. Bà Foley cho biết thêm Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County thay đổi rất nhiều kể từ đó để bảo vệ trẻ em tốt hơn.

Hiện chưa rõ còn nạn nhân nào khác bị ông Beltran lạm dụng tình dục hay không sau khi nhân viên nêu trên không báo cho cảnh sát biết đơn tố cáo năm 2011. Tuy nhiên, bà Foley cho hay Hội Đồng Giám Sát Orange County không lo lắng về việc chấp nhận trả tiền dàn xếp vụ này sẽ khiến quận hạt vướng vô vụ khác, vì tình tiết trong vụ này rất cụ thể.

Ông Don Wagner, giám sát viên đại diện Địa Hạt 3, bỏ phiếu phản đối số tiền dàn xếp, cho rằng lẽ ra quận hạt có thể tốn ít hơn.

“Người ta tranh luận rằng quận hạt làm sai nên phải trả nhiều tiền dàn xếp như vậy. Tôi cảm thấy lời tranh luận này rất yếu,” ông Wagner nói.

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County từ chối nhận xét về vụ này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT