Friday, April 26, 2024

Tòa California đòi cà phê phải có cảnh báo ung thư

LOS ANGELES, California (NV) Một chánh án Tòa Thượng Thẩm California ở Los Angeles hôm Thứ Tư nói rằng cà phê bán tại tiểu bang phải có cảnh báo để khách hàng biết trong thứ nước uống này có một số hóa chất có thể gây ung thư, theo Reuters.

Một trong những hóa chất này là “acrylamide,” phát sinh trong tiến trình rang cà phê, và có ở mức độ cao khi pha cà phê.

Trong một tuyên bố, Chánh Án Elihu Berle nói rằng Starbucks và các công ty khác không làm tròn bổn phận báo cho khách hàng biết là trong cà phê họ uống có thể có chất gây ung thư, hồ sơ tòa cho thấy như vậy.

Starbucks và các hãng này có tới ngày 10 Tháng Tư để làm đơn phản đối quyết định của tòa.

Starbucks từ chối trả lời phỏng vấn, và yêu cầu báo giới đặt câu hỏi với Hiệp Hội Cà Phê Quôc Gia (NCA), và nói kỹ nghệ cà phê đang xem xét việc kháng án và có các hành động pháp lý khác.

“Để cảnh báo ung thư trên ly cà phê là không đúng. Hướng dẫn về ăn kiêng của chính phủ Mỹ nói rằng cà phê có thể là một phần của cách sống lành mạnh,” tuyên bố của NCA nói.

Đại diện của các công ty có bán cà phê như Dunkin’ Donuts, McDonald’s, Peet’s, và các công ty bán cà phê khác không trả lời ngay lập tức khi được hỏi.

Vụ kiện do hiệp hội “Council for Education and Research on Toxics” khởi xưởng, đòi phạt các công ty $2,500 cho một trường hợp vi phạm, kể từ năm 2002. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT