Friday, April 19, 2024

Phải làm việc không lương, hàng trăm nhân viên TSA cáo bệnh ở nhà

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng trăm nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ (TSA), hiện đang phải làm việc không lương vì một phần chính phủ Mỹ đóng cửa, tuần này đã gọi vào xin nghỉ bệnh, theo bản tin của CNN hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Giêng.

Nguồn tin này, dựa theo hai giới chức cao cấp TSA và ba nhân viên nghiệp đoàn TSA, nói rằng phần lớn các trường hợp xin nghỉ bệnh là ở ít nhất bốn phi trường lớn.

Các vụ xin nghỉ bệnh hàng loạt này sau cùng có thể khiến việc di chuyển bằng đường hàng không ở Mỹ gặp khó khăn hơn, ít an toàn hơn, giữa khi việc đóng cửa chính phủ tiến vào tuần thứ nhì và Tổng Thống Donald Trump nói có thể “kéo dài hàng tháng hay hàng năm” nếu ông không được Quốc Hội cấp tiền xây tường biên giới.

Ông Hydrick Thomas, chủ tịch nghiệp đoàn TSA trên toàn quốc, nói với đài CNN rằng: “Điều này chắc chắn ảnh hưởng tới công chúng sử dụng đường hàng không, những người chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ.”

Tại phi trường John F. Kennedy tại New York, mỗi ngày trong tuần này có ít nhất 170 nhân viên TSA gọi vào xin nghỉ bệnh, theo ông Thomas. Những người làm ca sáng đã phải làm thêm giờ để lấp khoảng trống của những người nghỉ.

Tại phi trường Dallas-Fort Worth, số người xin nghỉ bệnh tăng từ 200% đến 300%. Nơi đây thường chỉ có 25 đến 30 nhân viên TSA gọi vào xin nghỉ bệnh cho mỗi ca trực.

Các giới chức nghiệp đoàn khẳng định rằng việc xin nghỉ bệnh không là một hình thức phản đối có tổ chức. Tuy nhiên, họ tin rằng con số xin nghỉ bệnh sẽ còn tăng cao trong thời gian tới khi nhân viên TSA bắt đầu không nhận được các chi phiếu trả lương. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT